An ninh hình sự

Con gái tưới xăng đốt nhà khiến bố mẹ bị thương

02/05/2019, 14:01

Nhân lúc bố mẹ đang say ngủ, cô con gái tưới xăng vào chăn, màn trên giường của bố mẹ và châm lửa đốt khiến người mẹ bị bỏng nặng.

img
Chiếc giường của ông L., bà H. nằm ngủ cháy đen sau vụ tạt xăng, châm lửa đốt của cô con gái

Trưa 2/5, ông Nguyễn Xuân Điệp, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc con gái tẩm xăng đốt nhà, khiến bố mẹ bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối ngày 1/5 tại nhà ông Lê Văn L. (SN 1952, trú xã Thanh Nộn 2, xã Thanh Sơn). Vào thời gian trên, chị Lê Thị Loan (SN 1978, con gái ông N.) nhân lúc bố mẹ đang nằm ngủ đã chạy sang phòng bố mẹ, dùng xăng tưới vào mùng mền trên giường, sau đó châm lửa đốt.

Phát hiện ngọn lửa bùng lên, ông L. vùng dậy cạy cửa để đưa vợ là bà H. thoát khỏi đám cháy, tuy nhiên do ngọn lửa bùng phát mạnh, bà H. đã bị bỏng nặng, hiện đã được đưa đi cấp cứu ở Viện Bỏng Quốc gia. Ông L. do phá cửa đưa vợ thoát khỏi đám cháy, cũng bị thương ở phần tay.

img
Ngôi nhà loang lổ khói đen sau vụ việc

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Loan đã trốn thoát. Hiện cơ quan chức năng đang truy lùng đối tượng này.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, căn nhà chỉ có vợ chồng ông L., bà H. và chị Loan. Chị Loan đã có chồng, có con, nhưng hai vợ chồng đã không chung sống. Tối 1/5, trước khi xảy ra vụ việc, giữa bà H. và chị Loan có lời qua tiếng lại, nhưng chỉ là mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống thường ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.