Điều tra

Con nghiện cướp tiệm vàng bất thành, khi bị bắt yêu cầu được che mặt

26/04/2019, 06:34

Bị cảnh sát bao vây khi cướp tiệm vàng bất thành, Nhân yêu cầu được che mặt khi bị dẫn giải từ tiệm vàng về trụ sở công an huyện.

img
Nguyễn Trọng Nhân tại cơ quan công an. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Theo thông tin đăng tải trên báo Tri thức trực tuyến, ngày 25/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trọng Nhân (34 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Báo Trí thức trẻ cho biết thêm, kết quả điều tra ban đầu xác định, với ý định cướp tài sản từ trước, Nhân mang theo bình ắc quy có bộ phận biến điện để đi cướp tiệm vàng. Vào khoảng 15h ngày 20/4, Nhân thuê xe ôm đến tiệm vàng Kim Sơn (thuộc thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành) gặp ông Nguyễn Ngọc Sơn (56 tuổi) chủ tiệm vàng giả vờ hỏi mua vàng.

Khi ông Sơn đưa vàng cho Nhân xem thì Nhân bật công tắc điện bình ắc quy và chích điện vào người ông Sơn để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Lúc này, ông Sơn chống trả quyết liệt và liên tục truy hô. Nhân dân xung quanh phát hiện đến ngày càng đông nên đối tượng Nhân chạy lên lầu nhà ông Sơn để cố thủ.

Sau đó, thanh niên này yêu cầu người dân giải tán và yêu cầu công an vào nói chuyện với điều kiện phải che mặt Nhân khi đưa về trụ sở công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành đến ngay hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và " tóm gọn" được đối tượng và tang vật gồm 1 bình ắc quy có bộ phận biến điện, 1 cái kiềm, 1 xe mô tô và hơn 500.000 đồng.

Tại cơ quan công an, Nhân thừa nhận toàn bộ hành vi và mục đích cướp tài sản để có tiền mua ma túy sử dụng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.