Điều tra

Con trai tâm thần kéo mẹ ruột lên nghĩa địa đánh đến chết

05/03/2019, 15:29

Sau khi kéo mẹ ruột ra khu nghĩa địa trói lại, con trai bị tâm thần liên tục đánh mẹ ruột đến khi tử vong để "trừ ma".

img
Công an đang điều tra nguyên nhân một người phụ nữ chết bất thường tại nghĩa địa. Ảnh minh họa

Ngày 5/3, Công an huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) xác nhận, cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Hải (30 tuổi, trú thôn Văn Cang, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn) để điều tra về hành vi giết người. Hải là đối tượng bị bệnh tâm thần hoang tưởng.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 3/3, chị Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1983, trú thôn Văn Cang, xã Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định) phát hiện mẹ ruột mình là bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1956) chết tại khu nghĩa địa thôn Văn Cang. Sau đó, chị này đã trình báo sự việc với lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an huyện Hoài Nhơn đã đến phong tỏa hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, chiều 3/3, nghĩ mẹ mình là bà Nguyễn Thị Thảo bị “ma quỷ” nhập nên Nguyễn Thành Hải đã kéo mẹ lên cạnh mộ cha trong khu vực nghĩa địa gần nhà dùng dao, đá đánh đập để "trừ tà", khiến bà Thảo tử vong. Sau đó, đối tượng Hải lấy đất, đá, lá cây phủ lấp lên người nạn nhân rồi về nhà tắm giặt cho đến khi người dân phát hiện sự việc.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Cường, Chủ tịch xã Hoài Đức (huyện Hoài Nhơn) cho biết: Bà Thảo hiện đang sống một mình với anh Hải nhưng anh này bị bệnh tâm thần. Các con còn lại đều đã đi học và có chồng ở xa. Nửa năm trước, chồng bà Thảo mất vì căn bệnh ung thư. Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.