An ninh hình sự

Công an Hà Nội mở cao điểm xử lý vận chuyển pháo trái phép

31/12/2020, 14:01

Công an TP Hà Nội ra quân mở 2 đợt cao điểm quan trọng đấu tranh với tội phạm liên quan đến pháo nổ và cấp căn cước công dân.

img

Nữ cảnh sát lăn tay làm căn cước công dân lưu động trên địa bàn TP Hà Nội

Ngày 31/12, Công an TP Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân triển khai 2 đợt cao điểm quan trọng phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và cao điểm cấp Căn cước công dân lưu động trên địa bàn. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc và Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Công an TP Hà Nội cho biết, từ giữa tháng 12 đến nay, đã phát hiện 13 vụ việc liên quan đến buôn bán, vận chuyển pháo nổ, trong đó đã khởi tố 4 vụ việc. Để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, Công an thành phố đã tổ chức để 30 công an quận, huyện cùng ký cam kết thi đua trong đó nhấn mạnh, nếu địa phương nào để xẩy ra tình trạng nổ pháo trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, người đứng đầu công an địa phương đó sẽ phải chịu trách nhiệm.

Về cao điểm cấp Căn cước công dân, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, sẽ mở đợt cao điểm tập trung cấp căn cước công dân lưu động trên địa bàn TP Hà Nội từ ngày 1/1 - 1/7/2021.

img

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội ra quân cao điểm Tết 2021

Các tổ lưu động sẽ triển khai cấp căn cước công dân trên toàn thành phố tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và tổ chức cấp căn cước công dân tại các địa bàn dân cư… Cùng với đó, Công an TP Hà Nội sẽ duy trì và tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ (tối thiểu 10 giờ/ngày) để cấp căn cước công dân cố định tại trụ sở công an các quận, huyện, thị xã, bảo đảm thực hiện việc cấp lưu động và cố định ít nhất 6 ngày/tuần.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng Công an TP Hà Nội với sự chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng cả trang thiết bị, vật chất cùng với việc tập huấn nâng cao trình độ cán bộ, chiến sĩ sẽ hoàn thành xuất sắc 2 đợt cao điểm quan trọng, bảo đảm nhân dân yên vui đón năm mới 2021.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.