Xã hội

Công an nhiễm Covid-19 tham gia làm CCCD: F1 đầu tiên dương tính

17/06/2021, 10:29

Liên quan đến ca bệnh là công an ở huyện Diễn Châu có tham gia tổ làm căn cước công dân ở nhiều nơi, đến nay đã có F1 đầu tiên dương tính.

img

Ngành Y tế Nghệ An đang dốc sức truy vết và làm xét nghiệm với các trường hợp có liên quan đến các ca mắc Covid-19

Ngày 17/6, Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bênh tật tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phát hiện thêm ca nhiễm Covid-19 là F1 của bệnh nhân ở Diễn Châu.

Cụ thể, ca nhiễm là anh N.H.A. (SN 1993 trú xã Nghi Phú, TP Vinh nhưng làm việc tại xã Diễn Thịnh) là trường hợp F1 của bệnh nhân Covid-19 N.T.A. làm công an ở huyện Diễn Châu được phát hiện hôm qua. Vào ngày 16/6, khi biết mình có tiếp xúc gần với F0 ở Hưng Dũng, anh A. đã chủ động sang Trạm Y tế xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu khai báo và được cách ly lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với Covid-19.

Lịch trình khai báo y tế của ca bệnh: ngày 1/6, sáng làm việc tại cơ quan, chiều tham dự lễ công bố thành lập chi bộ có các đồng chí ban chấp hành Đảng ủy có các đồng chí trong ban chấp hành đảng ủy xã Diễn Thịnh.

Ngày 2/6, làm việc tại cơ quan. Ngày 3/6, về nhà riêng tại Vinh. Ngày 4/6, buổi chiều họp tại hội trường tầng 2 công an huyện Diễn Châu. Ngày 5/6, sáng làm việc tại cơ quan, trưa đi ăn tại quán ăn Gia Bảo, xã Diễn Trung, Chiều đi ăn tại nhà hành Khánh Linh, xã Diễn Thành.

Ngày 6/6, sáng làm việc tại cơ quan, trưa về nhà bà ngoại xã Diễn Phú, chiều làm việc với công dân ở xã Diễn Thịnh sau đó sang Trạm Y tế để kiểm tra sức khỏe cho công dân. Buổi tối ăn cơm tại nhà bạn ở xã Diễn Thịnh.

Ngày 7/6, sáng làm việc tại cơ quan, trưa ăn cơm tại nhà bạn ở Diễn Thịnh, buổi chiều về nhà bố mẹ đẻ tại 81 Kim Đồng, khối 20 Hưng Bình, TP Vinh.

Ngày 8/6, buổi sáng ra cơ quan; trưa về nhà. Đến 14h30 - 15h30 chở vợ đi khám ở Bệnh viện Sản nhi (không tiếp xúc với ai). 15h30’ ra cơ quan bằng ô tô riêng. 17h30’ tới quán Hồng Hạnh thị trấn Diễn Châu.

Ngày 9/6, buổi sáng làm việc tại cơ quan đến 17h30 về nhà tại ở Vinh, xóm 12, xã Nghi Phú. Ngày 10/6, làm việc tại cơ quan. Ngày 11/6, buổi sáng phối hợp với công an huyện Diễn Châu sang làm việc. Buổi chiều, làm việc tại cơ quan. Ngày 12/6, họp cả ngày tại UBND xã, trong đó có Ban chấp hành, Bí thư các xóm. Buổi tối xem bóng đá tại quỹ tín dụng Diễn Thịnh.

img

Theo thống kê có tới 103 F1 và gần 6.000 người liên quan đến ca bệnh là Công an huyện tham gia tổ làm Căn cước công dân.

Ngày 13/6, buổi sáng làm việc tại cơ quan, buổi chiều chở cháu L.C.C. (tiếp xúc với F0 N.T.A.), đến 17h30’ đi ăn bún chả nướng gần quán đối diện trường Nguyễn Xuân Ôn.

Ngày 14/6, buổi sáng đi sáng tại quán Phở thuộc xóm 8, xã Diễn Thành (không nhớ tên quán), sau đó về làm việc tại cơ quan. Buổi trưa ăn cơm ở sân sau của UBND xã Diễn Thịnh cùng với F0 N.T.A. Buổi chiều làm việc tại cơ quan đến 17h45’ tại xóm 8 Diễn Thịnh để giải quyết đánh nhau. Đến khoảng 21h40 đi ăn tại quán Mai Lan ở thị trấn Diễn Châu.

Ngày 15/6, buổi sáng, 6h20’ mua bánh mỳ Tùng Lập, sau đó tới quán cà phê tại Vũ Nguyên. Trưa khoảng 11h45 đến 13h00’ tới quán bia sát ao trường Nguyễn Xuân Ôn. 14h00 – 15h30 tham dự họp trực tuyến tổng kết bầu cử tại hội trường UBND xã.

Liên quan tới ca F0 là công an ở huyện Diễn Châu, đến nay cơ quan chức năng đã xác định được 103 trường hợp là F1 tiếp xúc gần với người này và khoảng 6.000 người có liên quan ở các xã do tới hội trường làm căn cước công dân. Tất cả các trường hợp này đều đã được lấy mẫu để xét nghiệm trong đêm. Dự kiến trong ngày hôm nay sẽ có kết quả lần 1.

Như vậy tới thời điểm này, Nghệ An đã ghi nhận 5 ca mắc, trong đó ca đầu tiên là nữ nhân viên làm tóc (lây từ F0 ở Hương Sơn, Hà Tĩnh), ca thứ 2 nhà nhân viên ngân hàng mảng thu nợ của FE Credit (chưa rõ nguồn lây), ca thứ 3 là công an ở huyện Diễn Châu (anh trai của nhân viên ngân hàng), ca thứ 4 là F1 của nhân viên ngân hàng, ca thứ 5 là F1 của trường hợp công an ở huyện Diễn Châu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.