Quản lý

Công bố Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015

18/12/2015, 13:26

Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước thừa lệnh Chủ tịch nước công bố Bộ Luật Hàng hải Việt Nam.

DSC_1244
Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Bộ Luật Hàng hải Việt Nam

Sáng nay 18/12, Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn, thừa lệnh Chủ tịch nước công bố Bộ Luật Hàng hải Việt Nam. Theo đó, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trương Tấn Sang có Lệnh số 26/2015/L-CTN ngày 8/12/2015 công bố Bộ Luật Hàng hải Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết, Bộ Luật Hàng hải VN là Bộ luật kinh tế chuyên ngành đầu tiên của Việt Nam, được ban hành lần đầu vào năm 1990 và sửa đổi năm 2005.

DSC_1257
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ Luật Hàng hải VN 2015 tại buổi họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nướcvề Bộ Luật Hàng hải Việt Nam

Sau thời gian 10 năm triển khai thực hiện, nhiều quy định mới về Hàng hải được ban hành, cùng với các điều ước quốc tế Việt Nam tham gia và thực tế hoạt động Hàng hải, đòi hỏi Bộ Luật phải được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thúc đẩy kinh tế Hàng hải phát triển trong giai đoạn mới của kinh tế đất nước.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách này, được sự phân công của Quốc hội và Chính phủ, Bộ GTVT đã tổ chức nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung toàn diện Bộ Luật Hàng hải VN.

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XII, với 438 Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết (chiếm 88,66% tổng số ĐBQH) và 433 ĐBQH biểu quyết tán thành (chiếm 87,65%), Quốc hội đã chính thức thông qua Bộ Luật Hàng hải VN năm 2015, gồm 20 chương với 341 điều, tăng 2 chương và 80 điều so với Bộ Luật Hàng hải VN năm 2005. Bộ Luật sẽ có hiệu lực từ 1/7/2017.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.