Pháp đình

Công bố video truy đuổi, đánh khiến tài xế tử vong tại Bắc Giang

21/09/2021, 17:37
image

TAND tỉnh Bắc Giang đã công bố video nhóm đối tượng truy đuổi, đánh tài xế tại Bắc Giang trong phần xét hỏi các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Chiều nay (21/9), trong phần xét hỏi đối với các bị cáo, HĐXX đã công bố video tài xế tại Bắc Giang bị nhóm đối tượng truy đuổi, dẫn đến TNGT.

Sau đó, nhóm đối tượng đã đánh, tài xế xấu số đã tử vong.

img

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo các video được công bố dài gần 20 phút được thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên xe của nạn nhân ghi lại toàn bộ quá trình truy đuổi trên đường.

Theo đó, nhóm đối tượng đã truy đuổi xe nạn nhân với tốc độ cao, 3 lần vượt lên, tổ chức chặn đường nạn nhân như phim hành động.

Ngoài ra, video do nhân chứng ghi lại cảnh các đối tượng đánh nạn nhân sau vụ TNGT đã được HĐXX công bố tại phiên tòa.

Video này cũng đã được các bị cáo xác nhận ngay tại phiên tòa.

Như báo Giao thông đã đưa tin, khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Hiệp Hòa đã khởi tố các đối tượng về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Sau đó, trước kiến nghị của gia đình nạn nhân, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã chuyển tội danh sang tội “giết người” đối với các đối tượng liên quan vụ án.

Clip nhóm đối tượng truy đuổi nạn nhân được công bố tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Bắc Giang: Nguyễn Sinh Mạnh (SN 1997, tổ dân phố Quyết Thịnh, thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang); Nguyễn Đức Hiếu (SN 1996, trú khu 3, P. Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích" theo Điều 123, 134 Bộ luật Hình sự.

4 bị can khác gồm: Đặng Văn Thêm (SN 1999, thôn Đồi Hồi, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái); Nguyễn Văn Ích (SN 1969, trú tổ dân phố Đức Thịnh, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Văn Khôi (SN 1994, thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1999, trú tổ dân phố Đức Thịnh, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Sáng nay (21/9), TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa sơ thẩm, đưa bị cáo Nguyễn Sinh Mạnh và đồng bọn ra xét xử về tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” liên quan đến vụ truy đuổi, hành hung khiến tài xế tử vong tại Bắc Giang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.