Thế giới

Công ty Mỹ bán ô tô cho IS và cái kết đắng lòng

17/12/2015, 05:24
image

Chủ cũ chiếc xe ô tô có in logo một công ty bị ảnh hưởng nặng nề khi chiếc xe này bán cho IS.

Untitled
Chủ cũ chiếc xe ô tô có in logo một công ty bị ảnh hưởng nặng nề khi chiếc xe này bán cho IS.

Daily Mail đăng tải một đoạn video clip cho thấy cảnh chiến binh thánh chiến IS đang khai hỏa vũ khí hạng nặng từ chính chiếc xe có dán đề can Mark-1 của ông Oberholzer và còn nguyên cả số điện thoại của công ty Mark-1 Plumbing tại TP Texas, Mỹ.

Sự việc này đã khiến ông Oberholzer phải tạm thời ngừng kinh doanh và rời khỏi thị trấn vì bị đe dọa và làm phiền, dẫn tới thiệt hại tài chính nặng nề. Không những thế, ông Oberholtzer còn bị Cơ quan An ninh nội địa và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) triệu tập. 

Theo ông Oberholzer, vấn đề này sẽ không xảy ra nếu đại lý ô tô Auto Nation Ford Gulf Freeway, TP Houston tại Texas gỡ bỏ logo công ty trước khi bán lại xe cho chủ khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.