Xã hội

Covid-19 ngày 26/6: Thêm 123 ca mắc mới, TP.HCM có 58 bệnh nhân

26/06/2021, 19:50
image

Dịch Covid-19 ngày 26/6: Trong số 123 ca mắc mới tối nay, riêng TP.HCM có 58 bệnh nhân, phần lớn các ca bệnh phát hiện trong khu cách ly.

img

Thông tin diễn biến tình hình Covid-19 tại Việt Nam và thế giới liên tục được cập nhật trong ngày (Bên trong nhà thi đấu Phú Thọ - điểm tổ chức tiêm chủng vaccine lớn nhất TP.HCM).

Tin tức Covid-19 hôm nay mới nhất.

>> Diễn biến dịch Covid-19 mới nhất ngày 27/6

Theo bản tin tối nay của Bộ Y tế, tính từ 12h đến 19h30 ngày 26/6 có 123 ca mắc mới (BN15153-15275), trong đó có 8 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Ninh (4), Kiên Giang (2), Tây Ninh (1), Hà Nội (1).

115 ca ghi nhận trong nước, trong đó tại TP. Hồ Chí Minh (58), Nghệ An (11), Phú Yên (10), Đồng Tháp (8 ), Đà Nẵng (7), Quảng Ngãi (6), Bắc Giang (5), Bình Dương (5), Bình Thuận (2), Hà Nội (2), Bắc Ninh (1); trong đó 108 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

8 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh là 4 ca bệnh BN15172-BN15174, BN15217 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 22/6/2021, từ Philippines nhập cảnh Cảng Hòn Gai - Quảng Ninh trên tàu HKT VENUS và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Quảng Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 26/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh.

2 CA BỆNH (BN15188-BN15189) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Ngày 24/6/2021, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 25/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

1 CA BỆNH (BN15195) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh: nam, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Ngày 24/6/2021, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. - 1 CA BỆNH (BN15216) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hà Nội.

Ngày 26/5/2021, từ UAE nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung chuyển cách ly tại nhà ở TP. Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 26/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. b.

11 CA BỆNH (BN15153-BN15163) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: 9 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 2 ca liên quan đến chợ đầu mối Vinh. Kết quả xét nghiệm ngày 26/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

7 CA BỆNH (BN15164-BN15170) ghi nhận tại TP. Đà Nẵng: 4 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 3 ca trong khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 25/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

8 CA BỆNH (BN15171, BN15175, BN15177-BN15178, BN15182, BN15184, BN15186-BN15187) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: là các trường hợp F1 của BN14437 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 25/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

6 CA BỆNH (BN15176, BN15179-BN15181, BN15183, BN15185) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi: là các trường hợp F1 của BN14442, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 25-26/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

10 CA BỆNH (BN15190-BN15194, BN15196-BN15197, BN15212-BN15214) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: 7 ca là các trường hợp liên quan BN13960 đã được cách ly, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 25-26/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

5 CA BỆNH (BN15198-BN15202) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 4 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 1 ca liên quan đến Công ty TICO - TP. Thuận. Kết quả xét nghiệm ngày 25/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. - 2 CA BỆNH (BN15203-BN15204) ghi nhận tại tỉnh Bình Thuận: là F1 của BN14252, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 26/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

2 CA BỆNH (BN15205, BN15215) ghi nhận tại TP. Hà Nội: 1 ca là F1 của BN15205, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 25-26/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

5 CA BỆNH (BN15206-BN15208, BN15210-BN15211) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là các trường hợp F1 của BN13001, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 25-26/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. - 1 CA BỆNH (BN15209) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 26/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

58 CA BỆNH (BN15218-BN15275) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 44 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 10 ca liên quan đến Công ty Trung Sơn, 2 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền, 1 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 25-26/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Trong ngày 26/6, Việt Nam ghi nhận thêm 175 ca mắc mới, trong đó có 11 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Ninh (4), Khánh Hoà (2), Kiên Giang (2), An Giang (1), Tây Ninh (1), Hà Nội (1).

164 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (58), Bắc Giang (16), Hưng Yên (11), Nghệ An (11), Phú Yên (10), Đồng Tháp (8 ), Hà Tĩnh (7), Đà nẵng (7), Quảng Ngãi (6), Tây Ninh (5), Long An (5), Bắc Ninh (5), Bình Dương (5), Long An (2), Hải Phòng (2), Bình Thuận (2), Hà Nội (2), Thái Bình (1), Cần Thơ (1); trong đó 131 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. b.

Tính đến 19h30 ngày 26/6, Việt Nam có tổng cộng 13.515 ca ghi nhận trong nước và 1.760 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 11.945 ca, trong đó có 3.363 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 13 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Vĩnh Phúc, Hải Dương.

Có 12 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hòa Bình, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Cần Thơ. - Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 2.862.036 xét nghiệm cho 6.692.198 lượt người. 2. Tình hình điều trị: - 188 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh:

Phú Yên thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 27/6

Ngày 26/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh Phú Yên từ 0h ngày 27/6 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tỉnh Phú Yên tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của nhân dân, quyết tâm cao, nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan; tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế tỉnh chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị y tế đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ". Đồng thời, Sở Y tế tỉnh tổ chức tiếp nhận các thiết bị xét nghiệm và khẩn trương khai thác phục vụ công tác xét nghiệm đáp ứng nhu cầu truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch; tổ chức điều trị tốt các ca bệnh xác định, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ chuyên môn của tuyến trên.

Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát yêu cầu khai báo y tế; khẩn trương truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Tổ chức cách ly y tế theo quy định, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung và lây lan ra cộng đồng; mở rộng các cơ sở cách ly tập trung hoặc triển khai mới đảm bảo tiếp nhận cách ly với số lượng lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố được quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch với cấp độ cao hơn phù hợp theo diễn biến dịch, theo từng khu vực và cấp độ theo quy định. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm, bố trí nhân lực, phân công cụ thể để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả, tập trung việc truy vết, khoanh vùng, thực hiện các biện pháp giãn cách, cách ly phù hợp tình hình.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương chọn một số cơ sở trường học có đủ điều kiện để làm cơ sở cách ly y tế tập trung; báo cáo cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cụ thể tên cơ sở và số phòng phục vụ cho việc cách ly tập trung.

Đồng thời, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng và địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm, chốt và các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh phòng, chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 23- 26/6, tỉnh Phú Yên đã ghi nhận 20 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Tất cả các trường hợp trên đều liên quan đến BN 13.960. Đến nay, tỉnh Phú Yên đã truy vết được 280 trường hợp F1 và 754 trường hợp F2. Tỉnh Phú Yên đã đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ test xét nghiệm COVID-19, huy động toàn bộ nguồn nhân lực trong ngành Y tế để hỗ trợ các địa phương đang có dịch; đồng thời vận động toàn bộ người dân thực hiện khai báo y tế.

Trưa nay thêm 37 ca mắc mới, nhiều nhất là Hưng Yên

Đến 12h ngày 26/6 có 37 ca mắc mới (BN15116-15152), trong đó 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang. 36 ca ghi nhận trong nước tại Hưng Yên (11), Hà Tĩnh (7), Bắc Giang (6), Long An (5), Bắc Ninh (4), Hải Phòng (2), Cần Thơ (1); trong đó 18 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Như vậy, tính đến 12h ngày 26/6, Việt Nam có tổng cộng 13.400 ca ghi nhận trong nước và 1.752 ca nhập cảnh.

36 ca ghi nhận trong nước cụ thể như sau:

5 CA BỆNH (BN15116-BN15120) ghi nhận tại tỉnh Long An: là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

1 CA BỆNH (BN15121) ghi nhận tại TP. Cần Thơ: nam, 64 tuổi, địa chỉ tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; có tiền sử đi về từ Bắc Giang, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ.

2 CA BỆNH (BN15122, BN15151) ghi nhận tại TP. Hải Phòng: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 25/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, TP. Hải Phòng.

6 CA BỆNH (BN15123-15127, BN15140) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả liên quan đến ổ dich tại huyện Lục Ngạn gồm: 02 ca tại xã Thanh Hải, 02 tại thị trấn Chũ, 01 ca tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn và 01 ca tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. Kết quả xét nghiệm ngày 25-26/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

7 CA BỆNH (BN15128-BN15134) ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: là F1 của BN11213, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 25/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

11 CA BỆNH (BN15135-BN15139, BN15141-BN15146) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 25-26/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

4 CA BỆNH (BN15147-BN15150) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca là F1 BN14461, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 25/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

img

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại khu dân cư ở TP.HCM.

Thêm 5 ca dương tính liên quan tài xế xe tải, Quảng Ngãi họp khẩn

Sáng nay 26/6, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã họp khẩn và xác định 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả đều là F1 của bệnh nhân T.T.T (BN 14442, lái xe ở xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, xác định mắc bệnh tại Nghệ An ngày 25/6).

5 dương tính với SARS-CoV-2 ở Quảng Ngãi được công bố sáng nay gồm: vợ, 2 con và 2 người bạn của bệnh nhân 14442. Tất cả được xác định dương tính với vi rút SARS-CoV-2 thông qua 2 lần xét nghiệm bằng phương pháp PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi và xét nghiệm khẳng định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện cả 5 dương tính với SARS-CoV-2 này được chuyển ra điều trị tại Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Tất cả các F2 liên quan đến 5 ca này sẽ được đưa đi cách li tập trung.

Trước đó, ngày 22/6, BN 14442 là T.T.T (SN 1973, ở Tân Lập, Phổ Châu, Đức Phổ, Quảng Ngãi) cũng đã đưa con đến khám bệnh tại phòng khám TN.B (phường Bồng Sơn, TX.Hoài Nhơn, Bình Định). Ngày 24/6, T lái xe tải đường dài khi đi qua Quỳnh Lưu, Nghệ An thì xin test nhanh covid, kết quả dương tính, lấy mẫu xét nghiệm tiếp tục dương tính.

Sáng 26/6, kết quả xét nghiệm của tất cả nhân viên gara xe và phòng khám T.N.B đã âm tính lần 1 với Covid-19. Những người đến khám bệnh tại phòng khám T.N.B được ngành y tế xác minh, tiến hành cách ly tại nhà.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết trên địa bàn tỉnh này đến sáng 26/6 chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19. Kết quả xét nghiệm tất cả các trường hợp F1 tiếp xúc với những F0 làm nghề lái xe đều âm tính lần 1.

Hiện tỉnh Bình Định có 3 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly tại bệnh viện, 81 trường hợp cách ly tập trung và 3422 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

img

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp khẩn bàn các biện pháp chống dịch vào sáng 26/6

TP.HCM bổ sung 563 bệnh nhân, cả nước có 15.115 ca mắc

Sáng 26/6, Bộ Y tế cho biết có 15 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hoà và 13 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (5), Tây Ninh (5), Long An (2), Thái Bình (1); trong đó 5 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

TPHCM đăng ký bổ sung mã bệnh nhân cho 563 ca bệnh (BN14538-BN15100) tối 25/6.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới: 13 ca ghi nhận trong nước có 1 bệnh nhân (BN15101) tại tỉnh Thái Bình là nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện Quỳnh Phụ là F1 của BN14463. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

5 bệnh nhân (BN15102-BN15106) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả liên quan đến ổ dich tại huyện Lục Ngạn gồm: 3 ca tại xã Thanh Hải, 1 ca tại xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn và 1 ca tại xã Tân thanh, huyện Lạng Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 25/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

2 bệnh nhân (BN15109-BN15110) ghi nhận tại tỉnh Long An có 1 ca liên quan đến BN13949, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Long An.

5 bệnh nhân (BN15111-BN15115) ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh đang điều tra dịch tễ, cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

4 mẹ con ở Nghệ An từ F1 thành F0

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Nghệ An cho biết, địa phương có thêm 8 ca dương tính nCoV, trong đó có 4 trường hợp là mẹ con. Đó là là chị V.T.H. (sinh năm 1981), trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp là F1 của bệnh nhân P.S.K., đã cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm PCR dương tính nCoV. Ba người con của chị H. và anh K. là P.N.S. (sinh năm 2013); P.T. (sinh năm 2017) và P.T.N.Đ. (siinh năm 2007) đều có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với nCoV.

Bệnh nhân thứ 5 là anh H.Đ.A. (sinh năm 1979), làm ruộng tại xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu) là người đi trên chuyến xe ô tô Trung Đức - Hải Phòng có ca bệnh Covid-19, về địa phương ngày 18/6. Anh A. đã được cách ly tại Trung tâm Y tế Quỳnh Lâm và CDC Nghệ An xét nghiệm cho kết quả dương tính nCoV.

Vợ anh A. là chị N.T.T. (sinh năm 1982) làm ruộng tại xã Quỳnh Lâm đã được cách ly tập trung. Chị T. được xét nghiệm PCR ở Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị Nghệ An và có kết quả dương tính.

Người thứ bảy là bà H.T.K. (sinh năm 1957), khối 4, phường Quán Bàu (TP Vinh) được xét nghiệm PCR, có kết quả dương tính nCoV. Người thứ 8 là V.V.T. (sinh năm 1969), xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc) là F1 của N.T.Đ. đã xét nghiệm PCR, có kết quả dương tính nCoV.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nghệ An đã phát hiện 59 ca nhiễm Covid-19, trong đó nhiều nhất là TP Vinh (33 ca).

img

Nghệ An ghi nhận tiếp 8 ca dương tính, trong đó có 4 ca trong một gia đình. (Ảnh VNN)

Hải Phòng, Thái Bình thêm 3 ca nhiễm liên quan xe khách Bắc - Nam

Tối 25/6, trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo xã Hòa Bình (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân tên là T.X.B (SN 2005, trú tại thôn 2, xã Hoà Bình, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Trước đó, bệnh nhân này có tiếp xúc với bệnh nhân N.T.L (SN 2007, trú tại thôn 3, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). Ngày 13/6, bệnh nhân N.T.L có di chuyển bằng xe khách Trung Đức BKS 15B-036.84 từ TP Phan Thiết (Bình Thuận) về huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Chiều ngày 24/6, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã lập chốt, khoanh vùng phong tỏa, phu khử trùng toàn bộ thôn 2 và lấy mẫu xét nghiệm toàn xã Hòa Bình; đồng thời tiến hành truy vết các trường hợp F1, F2 có liên quan.

img

Tỉnh Thái Bình ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 liên quan đến nhà xe Trung Đức chạy tuyến Bắc - Nam

Cũng trong tối 25/6, Sở Y tế Thái Bình cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, có liên quan nhà xe Trung Đức chạy tuyến TP Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh. Qua xét nghiệm PCR tại CDC Thái Bình trong chiều 25/6, ông Đ.V.V (SN 1951, quê quán thôn Thanh Mai, xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, cuối giờ chiều cùng ngày, kết quả xét nghiệm tiếp tục xác nhận con gái của ông Đ.V.V dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân Đ.V.V đã được đưa đến cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Còn con gái bệnh nhân Đ.V.V được cách ly tập trung tại huyện Quỳnh Phụ.

Hiện nay lực lượng chức năng đã truy vết được 17 trường hợp F1 và 68 F2. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo huyện Quỳnh Phụ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Chính phủ.

Liên quan đến chùm ca bệnh của xe 15B-036.84, nhà xe Trung Đức, tuyến Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đến Cây xăng 47 Bình Phước, Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), tới nay huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đã ghi nhận 5 ca mắc Covid-19, tại tỉnh Thái Bình đã ghi nhận trường hợp thứ 7 mắc Covid-19 chỉ trong 3 ngày qua và Quảng Ninh đã ghi nhận 2 ca bệnh.

img

Các sân tập golf, sân golf hàng ngày phải lập danh sách khách hàng, người tiếp xúc gần trong cùng thời điểm để kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng trong trường hợp cần thiết.

Hà Nội hoạt động trở lại sân golf, thể thao ngoài trời

Chiều 25/6, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, từ 0h ngày 26/6, Hà Nội cho phép các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời (không quá 20 người trong 1 khu vực); khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không tụ tập đông người...

Hà Nội cũng cho phép hoạt động trở lại sân tập golf, sân golf với điều kiện chủ cơ sở, nhân viên, các lực lượng phục vụ, khách hàng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế,; yêu cầu khai báo y tế bằng mã QRCode, sử dụng ứng dụng Ncov, Bluezone bắt buộc, đối chiếu thông tin của khách hàng (khai báo y tế, check in). Các sân tập golf, sân golf hàng ngày phải lập danh sách khách hàng, người tiếp xúc gần trong cùng thời điểm để kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng trong trường hợp cần thiết.

CHK quốc tế Nội Bài tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, tình hình, diễn biến dịch bệnh tại các điểm đi và đến trước mỗi chuyến bay, các chỉ đạo của UBND thành phố; kiểm soát danh sách hành khách trên các chuyến bay, đặc biệt là các chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội trong thời gian qua.

Công an Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải, UBND các quận huyện thị xã tăng cường tổ chức các chốt trực cố định tại các bến tàu, bến xe liên tỉnh, các chốt trực lưu động tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào Thủ đô để kiểm soát toàn bộ lưu lượng các phương tiện vận tải hành khách, gắn với di biến động của lực lượng lao động, người dân giao thương giữa Hà Nội và các tỉnh thành phố khác, trong đó có các tỉnh vẫn còn ca mắc Covid-19.

img

Sau khi ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tỉnh Sơn La đã quyết định giãn cách xã hội 1 huyện, cách ly y tế 3 khu vực dân cư.

5 ca dương tính với SARS-CoV-2, Sơn La cách ly 3 khu dân cư

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La ngày 25/6, trong quá trình xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ lấy trong ngày 22 và 23/6 có 5 mẫu dương tính lần một với SARS-CoV-2 tại các huyện Thuận Châu, Phù Yên, Mộc Châu.

Các mẫu bệnh phẩm này sau đó đã được phân tích lần thứ 2 trên hệ thống RT-PCR tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La và vẫn cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

3 trường hợp lây nhiễm có yếu tố cộng đồng gồm: 1 lái xe của BVĐK huyện Thuận Châu vận chuyển các ca F0 đã hoàn thành điều trị từ các tỉnh khác về Sơn La (tham gia nhiều chuyến công tác). 1 trường hợp đi về từ Bình Dương từ ngày 13/6, có lịch trình di chuyển phức tạp trong các ngày 19-20/6, bị bắt vì tội buôn bán ma túy và tạm giam tại Phù Yên ngày 20/6 và 1 trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp đi từ Bình Dương về nói trên và cùng bị bắt ngày 20/6.

Cũng trong ngày 25/6, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành các quyết định về việc thiết lập các ly tế để phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, UBND tỉnh Sơn La quyết định thiết lập vùng các ly y tế đối với bản Lũng, xã Tân Hợp; tiểu khu 19/5, xã Chiềng Sơn (huyện Mộc Châu) và bản Trung Thành, xã Kim Bon, huyện Phù Yên. Thời gian thiết lập tối thiểu 14 ngày kể từ 12h00 ngày 25/6.

Bên cạnh đó, tỉnh Sơn La cũng quyết định giãn cách xã hội để phòng chống dịch trên địa bàn huyện Thuận Châu theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính Phủ. Thời gian thực hiện từ 12h00 ngày 25/6 đến khi có thông báo mới.

img

TP.HCM tốc lực triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin trên diện rộng

TP.HCM phát hiện 59 ca nghi nhiễm Covid-19 ở quận 4

Tối 25/6, UBND quận 4, TP.HCM cho biết vừa phát hiện 59 trường hợp dương tính Covid-19 từ 2 con hẻm thông nhau thuộc phường 16 và 18. Các ca lây nhiễm này đều liên quan đến người nhặt ve chai ở đường Đề Thám quận 1 và người bán rau ở chợ tự phát Xóm Chiếu.

UBND quận 4 đã chỉ đạo ngành y tế khẩn trương thực hiện lấy mẫu xét nghiệm diện rộng khu vực xung quanh 2 hẻm này. Song song đó là phong tỏa cách ly tạm thời các khu vực xung quanh hẻm 830 Đoàn Văn Bơ và hẻm 76 Tôn Thất Thuyết.

Trạm Y tế phường 16, phường 18 đã cấp phát Cloramin B (hoá chất diệt khuẩn) cho các hộ dân trong khu phong tỏa, khử khuẩn nhà ở, tự theo dõi sức khỏe và báo cáo cho trạm y tế khi có bất kỳ triệu chứng sốt, ho, khó thở, giảm vị giác...

Trước đó, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều 25/6, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, từ 6h ngày 24/6 đến 6h ngày 25/6, TP.HCM ghi nhận 667 trường hợp nghi mắc Covid-19. Đây là ngày có số ca nghi nhiễm cao nhất trong đợt dịch thứ 4 tại TP.HCM (trong 24h).

Trong số 667 ca nghi nhiễm có 637 trường hợp trong khu cách ly và khu phong tỏa. Có 1 trường hợp do xét nghiệm mở rộng ở chợ Sơn Kỳ (quận Tân Phú, liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn). 14 trường hợp phát hiện khi tầm soát, sàng lọc khi khám tại bệnh viện.

img

Ngày 24/6, gần 8.000 người dân có mặt tại nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM để tiêm vắc xin ngừa Covid-19

TP.HCM bổ sung 240 đội tiêm vaccine Covid-19

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu giám đốc các bệnh viện trên địa bàn bổ sung 240 đội tiêm vaccine Covid-19, nhằm đảm bảo năng lực tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 của ngành y tế, đúng tiến độ tiêm hơn 800 nghìn liều vaccine phòng Covid-19.

Mỗi đội tiêm có tối thiểu 5 nhân sự có trình độ chuyên môn theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế để thực hiện, gồm một bác sĩ khám sàng lọc, 2 nhân sự tiêm vaccine, một bác sĩ và điều dưỡng phụ trách theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm. Cùng lực lượng hỗ trợ công tác hành chính (tiếp nhận, cấp giấy xác nhận...). Mỗi đội tiêm mang đầy đủ vật tư và thiết bị y tế phục vụ tiêm chủng.

Nhằm đảm bảo an toàn trong xử trí tình huống cấp cứu do phản ứng sau tiêm vaccine, Sở Y tế TP.HCM huy động Trung tâm Cấp cứu 115 cùng toàn bộ bệnh viện trên địa bàn thành phố tổ chức 22 kíp cấp cứu cùng phương tiện, xe cứu thương phụ trách tất cả điểm tiêm chủng tại cộng đồng.

Ngoài ra, quy trình báo động đỏ của các bệnh viện luôn sẵn sàng khi nhận được tín hiệu. Sở Y tế giao Trung tâm Cấp cứu 115 chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ hoạt động cấp cứu cho chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Video cận cảnh buổi tiêm vaccine quy mô lớn tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM

Thế giới vượt 180,8 triệu ca nhiễm, xuất hiện biến thể mới Lambda

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 25/6 (theo giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có 180.886.684 ca mắc COVID-19 và 3.918.472 ca tử vong. Số ca được điều trị khỏi là 165.512.224 ca.

Tại châu Âu, trong khi nhiều nước từng bước nới lỏng biện pháp hạn chế phòng dịch thì tình hình dịch COVID-19 vẫn rất phức tạp ở Nga, Anh và Bồ Đào Nha. Ngày 25/6, Nga tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới cao nhất kể từ cuối tháng 1 vừa qua với 20.293 ca, đưa tổng số ca mắc lên 5.409.088 ca (cao thứ 5 trên thế giới sau Mỹ, Ấn Độ, Brazil và Pháp), trong đó có 132.064 ca tử vong. Tuy nhiên, Nga đang đối mặt tình trạng thiếu hụt vaccine do nhu cầu tiêm chủng ngày càng tăng cao.

Tại Anh, tình hình dịch bệnh cũng đang nóng lên. Theo cơ quan y tế vùng England, chỉ trong 7 ngày qua, nước này ghi nhận 35.204 ca nhiễm biến thể Delta. Biến thể này chiếm tới 96% số ca mắc COVID-19 tại Anh. Đáng chú ý, tại vùng England đã phát hiện 1 biến thể mới có tên là Lambda ở 6 trường hợp phát hiện mắc COVID-19 trong khoảng thời gian từ 23/2 đến 7/6. Năm trong số 6 ca này từng đi ra nước ngoài.

Nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch từ Anh, kể từ ngày 26/6, Bỉ cấm người dân du lịch đến Anh và những quốc gia có nguy cơ rất cao do sự xuất hiện của các biến thể đáng lo ngại. Theo quy định mới của Bỉ, các công dân và cư dân Bỉ không nên du lịch tới những quốc gia trên trong trường hợp không cấp thiết và ngược lại, hành khách từng lưu trú trong 14 ngày ở những nước “có nguy cơ rất cao” sẽ không được nhập cảnh vào Bỉ, trừ khi họ là công dân hoặc cư trú tại Bỉ. Trong số 26 quốc gia có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh có Brazil, Argentina, Ấn Độ, Gruzia và Tunisia.

img

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh: THX/TTXVN.

Còn tại Bồ Đào Nha, các quy định phòng dịch tại vùng thủ đô Lisbon và điểm du lịch hút khách Albufeira ở vùng Algarve đang được siết chặt trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 gia tăng đe dọa mùa du lịch hè ở nước này. Theo quy định mới, từ 15h ngày 25/6 đến 6h ngày 28/6, người ra hoặc vào vùng thủ đô sẽ phải trình xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 hoặc chứng nhận đã tiêm phòng. Xét nghiệm phải là loại PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên.

Ngoài ra, các nhà hàng, quán cà phê và các cửa hàng không thiết yếu trên toàn vùng phải đóng cửa từ 15h30 trong hai ngày cuối tuần. Siêu thị và các cửa hàng tạp hóa phải đóng cửa từ 19h. Các quy định trên cũng được áp dụng tại hai thành phố khác, trong đó có Albufeira ở vùng Algarve (miền Nam), nơi nổi tiếng với những bãi biển và sân goft. Các biện pháp này sẽ được đánh giá lại hằng tuần và có thể được duy trì cho đến khi tình hình cải thiện.

Các số liệu từ cơ quan y tế Bồ Đào Nha cho thấy hơn 50% số ca mắc tại thủ đô Lisbon là các ca nhiễm biến thể Delta. Ngày 24/6 nước này ghi nhận 1.556 ca nhiễm mới trên cả nước, mức cao nhất kể từ cuối tháng 2, thời điểm quốc gia trên 10 triệu dân này vẫn đang phong tỏa. Đến nay, Bồ Đào Nha đã ghi nhận tổng cộng 689.879 ca mắc và 17.079 ca tử vong.

Trong khi đó, do tỷ lệ mắc COVID-19 giảm nhờ chiến dịch tiêm chủng được đẩy mạnh, Tây Ban Nha thông báo gỡ bỏ những quy định về hạn chế số lượng khán giả theo dõi trực tiếp tại các trận thi đấu bóng đá và bóng rổ chuyên nghiệp từ mùa giải tới. Theo đó, chính quyền các địa phương có thể tự quyết định người hâm mộ có được theo dõi trực tiếp trận đấu trên sân hay không, cũng như số lượng người có thể tham dự.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ tháng 3/2020, các địa điểm thi đấu 2 bộ môn thể thao nói trên đều không có khán giả theo dõi trực tiếp. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh sẽ được phép mở cửa trở lại ở những vùng có số ca mắc thấp, trong khi quy định đeo khẩu trang ngoài trời sẽ được dỡ bỏ từ ngày 26/6. Hiện khoảng 29% dân số đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 và 48% đã tiêm ít nhất 1 mũi.

img

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN.

Tại khu vực Đông Nam Á, số tử vong tại Campuchia tiếp tục tăng nhanh và hiện đã vượt ngưỡng 500 ca kể từ đợt bùng phát dịch lần thứ ba sau “sự cố cộng đồng ngày 20/2” (trước sự kiện này Campuchia không có ca tử vong vì COVID-19). Tính đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 46.065 ca mắc COVID-19, trong đó có 509 ca tử vong.

Còn tại Lào, dù số ca lây nhiễm trong cộng đồng có xu hướng giảm, nhưng nước này vẫn đang đối mặt với thách thức và nguy cơ lây nhiễm trên diện rộng do tình hình dịch bệnh ở các nước láng giềng vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, Lào ghi nhận dấu hiệu tích cực khi ngày 25/6 chỉ phát hiện 14 ca mắc mới COVID-19 đều là các trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay. Đây là lần thứ 3 Lào không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng nào trên cả nước kể từ khi làn sóng dịch thứ 2 bắt đầu tại nước này từ giữa tháng 4 vừa qua.

Tại khu vực Trung Đông, số ca mắc mới COVID-19 tăng vọt trong vài ngày qua đã buộc Bộ Y tế Israel phải tái áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng có không gian kín chỉ sau 10 ngày gỡ bỏ. Việc số ca mắc mới tăng trở lại là dấu hiệu đáng lo ngại đối với Israel - một trong những quốc gia hiện có tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tính trên đầu người cao nhất thế giới. Bộ Y tế Israel kêu gọi người dân đeo khẩu trang tại các khu vực ngoài trời tập trung đông người, cụ thể là trong lễ diễu hành thu hút hàng nghìn người tham gia dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Israel ghi nhận mỗi ngày trên 100 ca mắc mới liên tiếp 4 ngày qua. Riêng ngày 24/6, nước này ghi nhận 227 ca mắc mới. Theo người đứng đầu cơ quan ứng phó dịch bệnh COVID-19 của Israel, ông Nachman Ash, số ca mắc COVID-19 mới tăng trở lại có thể do sự lây lan của biến thể Delta.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.