Quản lý

Covid-19 phức tạp, các trung tâm đăng kiểm có quá tải những ngày cận Tết?

06/02/2021, 12:53

Hầu hết chủ phương tiện đi đăng kiểm có ý thức tốt hơn trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19.

img

Lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm VN cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 gần đây, Cục Đăng kiểm VN yêu cầu các trung tâm đăng kiểm nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, cũng như duy trì hoạt động để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân trong dịp Tết (Ảnh: hoạt động kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-27D)

img

Các trung tâm đăng kiểm tuyên truyền, nhắc khách hàng sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc gần khi làm thủ tục đăng kiểm để phòng ngừa dịch Covid-19

img

"Đơn vị bố trí nước sát khuẩn tay trước cửa và trong phòng làm thủ tục. Chủ phương tiện trước khi vào phòng làm thủ tục được nhắc sát khuẩn tay, nếu không đeo khẩu trang sẽ được phát khẩu trang", đại diện Trung tâm đăng kiểm 29-06V cho biết.

img

"Tất cả khách đến đều được đo thân nhiệt, nhắc nhở việc đeo khẩu trang. Đến nay đơn vị chưa ghi nhận trường hợp nào có thân nhiệt cao, bị sốt, ốm. Trường hợp phát hiện khách có thân nhiệt cao bất thường, chúng tôi sẽ khuyến cáo khách đi khám y tế và thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi", ông Đỗ Tràng Hưng, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-03V cho biết.

img

Theo các trung tâm đăng kiểm, hầu hết chủ phương tiện, người đến làm thủ tục đăng kiểm tự giác đeo khẩu trang

img

Các đăng kiểm viên cũng liên tục sát khuẩn tay để phòng nhiễm dịch do điều khiển xe vào dây chuyền

img

Đăng kiểm viên kiểm tra hạng mục khác như gầm, khí thải cũng duy trì thói quen đeo khẩu trang

img

Dán tem đăng kiểm cho phương tiện đạt kết quả kiểm định

img

Theo Phòng Kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm VN, dịp trước Tết Tân Sửu 2021, tại các đô thị lớn và trên toàn quốc không xảy ra hiện tượng phương tiện dồn ứ, xếp hàng lâu tại các trung tâm đăng kiểm để chờ vào kiểm định. Nguyên nhân do lượng xe mới không tăng đột biến, trong khi số lượng trung tâm đăng kiểm tại các địa phương đều thừa công suất đáp ứng nhu cầu kiểm định. Trong dịp này, nhiều trường hợp phương tiện đi đăng kiểm trước thời hạn để không bị hết hạn đăng kiểm vào những ngày nghỉ Tết Nguyên đán

img

Đại diện Cục Đăng kiểm VN cho biết, các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc hoạt động đến hết ngày 28 tháng Chạp (9/2) và nghỉ Tết Nguyên đán đến hết mùng 5 tháng Giêng theo lịch nghỉ Tết chung của cả nước

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.