An ninh hình sự

CSGT Bình Định bắt nóng nhóm cướp giật liên tỉnh, bơi qua sông chạy trốn

07/11/2021, 15:30

Chiều 7/11, Thượng tá Võ Văn Chín, Phòng phòng CSGT (Công an Bình Định) cho biết, vừa truy bắt gọn các đối tượng trong nhóm cướp giật liên tỉnh.

Trước đó, sáng 6/11, Phòng CSGT (PC08, Công an tỉnh Bình Định) nhận được tin báo của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh về việc đề nghị phối hợp bắt giữ 04 đối tượng cướp giật vừa gây án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Thị xã Hoài Nhơn trên đường tẩu thoát và có khả năng đang di chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Lãnh đạo Phòng PC08 đã chỉ đạo, bố trí ngay lực lượng chốt chặn, đón lõng dọc các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh.

img

Đối tượng Sang

Khoảng 10 giờ 50 phút cùng ngày (6/11), Tổ CSGT của Phòng PC08 do Trung tá Trần Minh Nhật làm tổ trưởng phát hiện 4 đối tượng có dấu hiệu khả nghi, giống hình ảnh được cung cấp đi trên 2 xe mô tô BKS 67D1-855.41 và 70K1-650.99 lưu thông tuyến QL19B đoạn Bảo tàng Quang Trung theo hướng thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn) nên đã bám theo và đề nghị Công an huyện Tây Sơn phối hợp.

Đến địa phận xã Bình Tường (huyện Tây Sơn), Tổ CSGT xác định các đối tượng trên đúng với nhận dạng nên thông tin để Tổ CSGT Công an huyện Tây Sơn lúc này đang đón lõng triển khai lực lượng bắt giữ.

Trong lúc truy bắt, dù các đối tượng chống đối quyết liệt nhưng lực lượng CSGT tỉnh và huyện đã trấn áp, khống chế, bắt giữ được 2 đối tượng cùng 2 xe mô tô đưa về Công an xã Bình Tường, huyện Tây Sơn để điều tra làm rõ, 02 đối tượng còn lại lợi dụng tình hình lộn xộn đã bỏ trốn.

img

Đối tượng Dương bơi qua sông hòng tẩu thoát đã bị bắt giữ vào nửa đêm

Tại Công an xã Bình Tường, bước đầu 02 đối tượng khai tên là Nguyễn Thanh Sang (SN 1993) và Nguyễn Văn Thành (SN 1989) cùng trú tại tỉnh Bình Phước. Hai đối tượng còn lại là Ngô Vinh (SN 1994, trú Duy Xuyên, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Dương (SN 1992, trú ở Tân Châu, Tây Ninh).

Qua kiểm tra, Tổ CSGT phát hiện túi xách các đối tượng mang theo có 2 dây chuyền kim loại màu vàng đã bị đứt, bình xịt hơi cay, kìm bấm... Hai đối tượng khai nhận, nhóm đi trên 2 xe máy từ Quảng Nam vào, bàn nhau dọc đường gặp điều kiện thuận lợi thì ra tay cướp giật.

img

Đối tượng Thành

Sau khi thực hiện trót lọt 01 vụ cướp giật tại thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) nhóm di chuyển vào Bình Định tiếp tục ra tay tại phường Tam Quan Nam (thị xã Hoài Nhơn). Thấy ngon ăn, đến khu vực Đệ Đức 3 (Phường Hoài Tân) nhóm phát hiện cặp vợ chồng đi xe máy có mang theo tài sản nên bám theo để giật tài sản. Cú giật bất ngờ làm xe máy của cặp vợ chồng loạng choạng và ngã xuống đường làm phi vụ của chúng bất thành, tuy nhiên khi thấy người dân chạy đến giúp đỡ có mang dây chuyền thì hai tên đi sau chạy đến ra tay giật và tẩu thoát.

Trên cơ sở lời khai của các đối tượng, Tổ CSGT Công an tỉnh tiếp tục truy lùng để bắt giữ 2 tên còn lại, đến 17h15 phút ngày 6/11, thì phát hiện, bắt giữ đối tượng Ngô Vinh đang lẩn trốn trong khu vực nhà dân tại Đội 8, thôn Hòa Trung xã Bình Tường, riêng đối tượng Nguyễn Văn Dương vẫn bặt tăm.

Lúc này, được sự hỗ trợ và tăng cường lực lượng của Công an huyện Tây Sơn và bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, tóm gọn đối tượng Dương tại thôn Phú Lạc (xã Bình Thành) ngay khi đối tượng này vừa liều mạng bơi qua sông Kôn để lẩn trốn vào 23h cùng ngày (6/11).

img

Đối tượng Vinh

Qua điều tra ban đầu, không chỉ cướp giật liên tỉnh, nhóm này có 7 tiền án nguy hiểm với các tội danh như: trộm cắp, buôn bán ma túy, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ...

Theo lãnh đạo Phòng CSGT, đơn vị nỗ lực lập thành tích xuất sắc ngay trong ngày đầu tiên thực hiện đợt cao điểm đảm bảo TTATGT và phòng chống dịch Covid-19 do Giám đốc Công an tỉnh vừa phát động sáng 6/11.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.