Âm nhạc

Ca sĩ tố vụ bạo lực học đường tại trường quốc tế là ai?

28/05/2022, 19:46
image

Ca sĩ Thủy Bi - bà mẹ hot nhất vụ bạo lực học đường đang được cộng đồng mạng quan tâm trong những ngày qua.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao vụ một người phụ nữ tố con gái bị bạo lực học đường tại một trường quốc tế TP.HCM ở An Phú, TP Thủ Đức.

img

Hình ảnh ca sĩ Thủy Bi (áo xanh) đối thoại với giáo viên nước ngoài về sự việc xảy ra với con gái

Theo nữ phụ huynh này, con gái cô đã bị thương tích sau cuộc ẩu đả với bạn học, vì vậy cô muốn nhà trường có biện pháp xử lý.

Tuy vậy, dường như đại diện của trường quốc tế này đã không có được câu trả lời thuyết phục ca sĩ.

Liên quan đến sự việc trên, trả lời Zing, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết với vụ việc như phụ huynh phản ánh, quan điểm của Sở là nhà trường cần có trách nhiệm giải quyết, bao gồm việc gặp phụ huynh, đảm bảo an toàn cho học sinh, làm công tác tư tưởng để các em ổn định, tránh ảnh hưởng đến việc học.

Ông Trọng nói thêm, phía Sở sẽ làm việc với phòng giáo dục để nắm sự việc nhằm có chỉ đạo, đồng thời phối hợp Công an địa phương (nếu có liên quan) để đảm bảo an toàn, tâm lý cho học sinh.

Bên cạnh những màn "khẩu chiến" xung quanh sự việc, dân mạng còn lan truyền thêm thông tin về người mẹ này.

Theo đó, danh tính của nữ phụ trên là chị Trần Hà Thủy (sinh năm 1986) - cô ca sĩ gốc Hà Nội có biệt danh Thuỷ Bi.

Trong sự nghiệp ca hát, Thủy Bi có trong tay một số ca khúc nổi bật như: "Giấc mơ lạ", "Em vẫn yêu anh". Cô ghi dấu ấn với giọng ca nội lực. Tuy nhiên, sau này, Thủy Bi ít hoạt động nghệ thuật mà tập trung kinh doanh.

img

img

Một số hình ảnh của Thủy Bi

Được biết, Thủy Bi sinh ra trong một gia đình trí thức tại Hà Nội, có bố mẹ đều làm ngành y, từ trẻ cô đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật.

Vì không được gia đình ủng hộ, Thủy Bi đành gác ước mơ trở thành ca sĩ một bên, cô tập trung học tập và đi du học.

Hiện tại, Thủy Bi đang là mẹ đơn thân với 1 bé lớn (11 tuổi) và bé thứ 2 (8 tuổi).

img

Thủy Bi bên 2 cô con gái

Cô dành toàn thời gian cho con, những mong bù đắp những thiệt thòi cho đứa con gái khi không có sự đồng hành của cha.

"Điều khó khăn nhất tôi phải trải qua là "làm bố", vì tôi vốn dĩ sinh ra là phụ nữ và thiên chức của tôi là “làm mẹ". Chưa làm tròn vai này, đã phải đổi sang vai khác. Nhiều lúc cũng tự hỏi, không biết mình đã thực sự làm tròn trách nhiệm của mình chưa?", nữ ca sĩ từng chia sẻ về khó khăn trong việc nuôi con một mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.