Xã hội

Cụ già xúc động được Phó Chủ tịch nước đến tận nơi tặng quà

15/01/2020, 19:34

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và các em học sinh tại huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông).

img
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thăm, làm việc và tặng quà cho các gia đình thương binh, gia đình chính sách, các hộ nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông).

Chiều 15/1, Đoàn công tác Trung ương (TW) do bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc và tặng 100 suất quà cho các gia đình thương binh, gia đình chính sách, các hộ nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông).

img
Ông Phan Nhật Thanh, Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) báo cáo những thành tích đạt được trong năm 2019 với đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, báo cáo với đoàn công tác, ông Phan Nhật Thanh, Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp cho biết, huyện Đắk R’lấp có hơn 9.000 nhân khẩu, có 25 đồng bào dân tộc anh em sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 14,7%. Hệ thống chính trị luôn được kiện toàn, cơ cấu hợp lý. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, ổn định. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/ người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 3,44% (tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 11,76%). Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm Y tế đạt 85%. Toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt 652 tỷ 981 triệu đồng, trong đó thu ngân sách huyện đạt 138 tỷ đồng, đạt 186% dự toán.

img
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà và đánh giá cao những thành tích mà Đảng và Nhân dân huyện Đắk R'lấp và tỉnh Đắk Nông đạt được trong thời gian qua.

Đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội, công tác chăm sóc Người có công; Công tác bảo vệ trẻ em luôn được huyện Đắk R’lấp quan tâm, chăm lo. Thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người già cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn".

img
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam vui mừng, biểu dương những kết quả mà Đảng và nhân dân huyện Đắk R’lấp và tỉnh Đắk Nông đạt được. Trong đó, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao trách nhiệm của địa phương đã quan tâm, chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đón Tết, vui Xuân.

img
Phó Chủ tịch nước tặng quà cho các gia đình chính sách tại huyện Đắk R'lấp.
img
Trong lúc những hộ gia đình chính sách khác được mời lên sân khấu nhận quà, một cụ già đi lại khó khăn phải chống gậy đã được Phó Chủ tịch nước xuống tận ghế tặng quà. Nhận được quà, cụ đã bật khóc.

“Tôi đánh giá cao định hướng, chỉ tiêu phấn đấu của huyện Đắk R’lấp. Đặc biệt quan tâm quan chăm lo cho gia đình chính sách, cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời gian tới, mong các đồng chí thực hiện tốt hơn nữa, nổ lực về đích nhanh hơn các nhiệm vụ các chỉ tiêu.

Nhân dịp gặp gỡ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi cám ơn các gia đình đã cống hiến trong công cuộc đấu trang giải phóng dân tộc. Khi đất nước hoàn bình đã lao động đóng góp xây dựng địa phương phát triển. Mong các gia đình phát huy truyền thống đó tiếp tục tham gia tích vực phát triển địa phương mỗi ngày phát triển, giàu đẹp hơn.

Giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Riêng các gia đình khó khăn trong cuộc sống cố gắng lao động sản xuất, vượt khó vươn lên thoát nghèo, các cháu thiếu nhi chăm học giỏi để trở thành người chủ tương lai của tỉnh Đắk Nông, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Nông phát triển nhanh và giàu đẹp”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhắn gửi.

img
Phó Chủ tịch nước tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông nói chung và huyện Đắk R’Lấp nói riêng đón một mùa xuân mới thật ấm áp, an vui, hạnh phúc; tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong năm mới.

img
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà và gửi lời chúc tới các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Nông.

Nhân chuyến công tác, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thăm, tặng quà và gửi lời chúc tới các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Nông. Phó Chủ tịch nước thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng những thành tích và biểu dương tinh thần cố gắng, chủ động trong các mặt công tác của tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Nông.

Đồng thời, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2020 là năm đặc biệt, diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Phó Chủ tịch nước yêu cầu, lực lượng Công an tỉnh phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang, đoàn kết, nỗ lực, vượt khó, chủ động triển khai các mặt công tác, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

img
Chiều cùng ngày, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước cũng đã đến thăm và chúc Tết công nhân viên, người lao động của Nhà máy Alumin Nhân Cơ (huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.