Xã hội

Cuộc sống người dân "ổ dịch" Thanh Xuân sau khi tới khu cách ly

03/09/2021, 16:11

Người dân ở ổ dịch Thanh Xuân (Hà Nội) cảm thấy rất thoải mái và an tâm khi di dời tới sống trong khu vực cách ly tại trường Đại học FPT.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm bớt mật độ dân cư tại "điểm nóng" Thanh Xuân Trung, từ tối 1/9, quận Thanh Xuân (Hà Nội) bắt đầu tiến hành di chuyển người dân ở đây đến Khu ký túc xá trường Đại học FPT (địa chỉ Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm bớt mật độ dân cư tại "điểm nóng" Thanh Xuân Trung, từ tối 1/9, quận Thanh Xuân (Hà Nội) bắt đầu tiến hành di chuyển người dân ở đây đến Khu ký túc xá trường Đại học FPT (địa chỉ Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất).

Những hộ dân sẽ di chuyển tối nay hiện ở tại ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung), không phải là F1. Trước khi vào nơi khu cách ly người dân được lập danh sách để theo dõi và phun khử khuẩn nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm.

Những hộ dân sẽ di chuyển tối nay hiện ở tại ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung), không phải là F1. Trước khi vào nơi khu cách ly người dân được lập danh sách để theo dõi và phun khử khuẩn nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm.

Tại ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi, hiện nay có 690 hộ và 1.304 nhân khẩu. 1.200 người dân ở đây (những người không phải là F1) sẽ được di dời tới Ký túc xá Đại học FPT từ tối 1/9 đến ngày 3/9. Sau khi đến ký túc xá, người dân được phát những đồ dùng thiết yếu như kem, bàn chải đánh răng, dầu gội, giấy vệ sinh, khăn mặt...

Tại ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi, hiện nay có 690 hộ và 1.304 nhân khẩu. 1.200 người dân ở đây (những người không phải là F1) sẽ được di dời tới Ký túc xá Đại học FPT từ tối 1/9 đến ngày 3/9. Sau khi đến ký túc xá, người dân được phát những đồ dùng thiết yếu như kem, bàn chải đánh răng, dầu gội, giấy vệ sinh, khăn mặt...

Gối đầu, chăn, chiếu cũng được lực lượng chức năng ở khu cách ly trường Đại học FPT phục vụ người dân. Tất cả đồ dụng này đều miễn phí.

Gối đầu, chăn, chiếu cũng được lực lượng chức năng ở khu cách ly trường Đại học FPT phục vụ người dân. Tất cả đồ dụng này đều miễn phí.

Chị Bùi Ánh Tuyết (người dân ở ngõ 328 Nguyễn Trãi) cho biết, cảm thấy rất thoải mái và an tâm khi ở trong khu cách ly.

Chị Bùi Ánh Tuyết (người dân ở ngõ 328 Nguyễn Trãi) cho biết, cảm thấy rất thoải mái và an tâm khi ở trong khu cách ly.

"Đầu tiên thấy lo lo, không biết cơ sở vật chất ở nơi cách ly như thế nào, nhưng khi đến đây tôi và gia đình cảm thấy rất hài lòng. Chỗ ở sạch sẽ, có điều hòa, phòng thoáng đãng và được phục vụ rất chu đáo", chị Tuyết nói.

"Đầu tiên thấy lo lo, không biết cơ sở vật chất ở nơi cách ly như thế nào, nhưng khi đến đây tôi và gia đình cảm thấy rất hài lòng. Chỗ ở sạch sẽ, có điều hòa, phòng thoáng đãng và được phục vụ rất chu đáo", chị Tuyết nói.

Người cách ly tại đây sẽ được phục vụ 3 bữa ăn/ngày với tiêu chuẩn 80 nghìn đồng. Tiền ăn cũng được miễn phí cho những hộ cách ly ở đây.

Người cách ly tại đây sẽ được phục vụ 3 bữa ăn/ngày với tiêu chuẩn 80 nghìn đồng. Tiền ăn cũng được miễn phí cho những hộ cách ly ở đây.

Lực lượng chức năng giao đồ ăn mặc quần áo bảo hộ nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh trong khu cách ly.

Lực lượng chức năng giao đồ ăn mặc quần áo bảo hộ nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh trong khu cách ly.

Những hộ dân cách ly tại đây rất hài lòng với những suất ăn do lực lượng chức năng cung cấp.

Những hộ dân cách ly tại đây rất hài lòng với những suất ăn do lực lượng chức năng cung cấp.

Anh Nam Văn Mai - nhà ở ngõ 328 Nguyễn Trãi được đưa vào cách ly tại đây trưa hôm qua (2/9) cho biết: "Cơm ăn rất ngon miệng, chúng tôi rất hài lòng khi ở khu cách ly tập trung này. Không những vậy mọi người còn được phát nhiều đồ dùng cá nhân miễn phí nữa".

Anh Nam Văn Mai - nhà ở ngõ 328 Nguyễn Trãi được đưa vào cách ly tại đây trưa hôm qua (2/9) cho biết: "Cơm ăn rất ngon miệng, chúng tôi rất hài lòng khi ở khu cách ly tập trung này. Không những vậy mọi người còn được phát nhiều đồ dùng cá nhân miễn phí nữa".

Anh Nam cũng cho biết, nhà mình có 4 người được bố trí 2 phòng thoáng và rộng.

Anh Nam cũng cho biết, nhà mình có 4 người được bố trí 2 phòng thoáng và rộng.

Việc sinh hoạt tắm giặt, phơi quần áo được diễn ra tiện lợi và thông thoáng.

Việc sinh hoạt tắm giặt, phơi quần áo được diễn ra tiện lợi và thông thoáng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.