Giao thông

Cuối tháng 6/2022, thông xe cầu vượt đường sắt qua Đồng Nai

15/04/2022, 13:57
image

Dự án cải tạo, nâng cấp công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn các nhà thầu đang tăng tốc thi công sắp cán đích.

Theo ghi nhận của PV những ngày qua không khí thi công trên công trường gói thầu 21 rất khẩn trương. Tại công trường xây dựng nhà ga mới, cầu vượt đường sắt (Km 1670) băng ngang đường D6 qua xã Trung Hòa, (huyện Trảng Bom) hàng chục công nhân hối hả làm việc.

Chỉ huy trưởng thi công gói thầu cho biết, toàn gói thầu khoảng 200 tỷ đồng, đạt hơn 85% khối lượng. Trong đó hạng mục quan trọng nhất phải điều chỉnh tiến độ là cầu vượt đường sắt.

img

Cầu vượt đường sắt tại Km 1670 (Đồng Nai) đang gấp rút thi công.

Sau khi được bàn giao mặt bằng vào cuối tháng 11/2021, đến nay nhà thầu đã thi công xong kết cấu phần dưới, các trụ cầu, đường gom hai bên cầu.

“Ngay trong tháng 4 này sẽ triển khai gác dầm cầu vượt. Trong tháng 6 sẽ hoàn thành các hạng mục phụ trợ, an toàn giao thông và thông xe cầu vượt”, vị Chỉ huy trưởng nói.

Clip: Nhộn nhịp thi công cầu vượt đường sắt qua ga Trung Hòa (Đồng Nai):

Trao đổi với PV ông Nguyễn Văn Diệp - Phụ trách dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn (thuộc Ban QLDA Đường sắt) cho biết, đến nay các gói thầu thi công các khu gian, thay tà vẹt, ray mới, kéo dài đường ga trên tuyến đường sắt đoạn Nha Trang - Sài Gòn đã hoàn thành.

Nhiều gói thầu thi công về đích vượt tiến độ. Riêng gói thầu qua Đồng Nai đơn vị thi công đang hoàn thiện nhà ga, cầu vượt đường sắt. “Dự kiến đến tháng 6/2022 toàn dự án sẽ đưa vào khai thác đồng bộ trên tuyến đường sắt đoạn Nha Trang - Sài Gòn, vượt 2 tháng so với tiến độ điều chỉnh vào cuối tháng 8", ông Diệp cho hay.

img

Ngoài cầu vượt chính, dưới chân cầu có đường gom dân sinh tạo thuận lợi cho người dân đi lại thuận lợi, an toàn tránh tàu.

img

Công nhân làm việc trên công trình cầu vượt.

Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn thuộc gói 7.000 tỷ gồm có 8 gói thầu xây lắp, kéo dài 11 ga, cải tạo 6 khu gian, mở mới 6 ga.

Sau khi hoàn thành dự án sẽ nâng cao công tác ATGT, hiện đại hoá giao thông đường sắt, nâng tốc độ chạy tàu đạt trên 80km/h.

img

Một đoạn đường ray được thay và kéo dài tại ga Trung Hòa (Đồng Nai).

Theo kế hoạch dự án hoàn thành cuối năm 2021. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch Covid-19, vướng mặt bằng, Bộ GTVT đã chấp thuận điều chỉnh lại tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 8/2022.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.