Đời sống

Cưỡng chế cách ly người phụ nữ trốn ra đường giữa đêm, khai báo lung tung

16/08/2021, 16:18

Một người phụ nữ ra đường vào ban đêm, trốn chốt kiểm soát dịch bệnh và khai báo lung tung vừa bị cưỡng chế cách ly tập trung tại Cà Mau.

Chiều 16/8, ông Đặng Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Định Bình (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) thông tin, lực lượng tuần tra lưu động thuộc công an xã vừa phát hiện 1 người phụ nữ đi bộ trốn chốt kiểm soát, khai báo lung tung, vi phạm quy định giãn cách xã hội.

Theo ông Nam, vào tối 14/8, lực lượng tuần tra bảo đảm an ninh trật tự kết hợp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Khi đến địa phận ấp Xóm Lung, xã Định Bình, tổ tuần tra phát hiện 1 phụ nữ đi lang thang trên đường.

img

Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên tuyến QL1 qua tỉnh Cà Mau. Ảnh: Gia Minh

“Lúc này, Tổ tuần tra đề nghị người phụ nữ khai báo lý do ra ngoài vào ban đêm, địa chỉ, nhưng người này khai báo lung tung, lúc khai ở chỗ này, lúc khai ở chỗ kia, có biểu hiện không trung thực”, ông Nam cho hay.

Cũng theo ông Nam, qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, người nữ này có Giấy CMND tên N.T.A.H. (SN 1971, thường trú thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng).

Ngay trong đêm, Tổ tuần tra đã bàn giao người phụ nữ trên cho chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên QL1 thuộc địa phận tỉnh Cà Mau.

Tại đây, người phụ nữ không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng về phòng, chống dịch Covid-19. Buộc lòng, lực lượng làm nhiệm vụ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế đưa đi cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Cà Mau đối với người phụ nữ này vào trưa 15/8.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.