Bóng đá

Cúp Quốc gia 2020 sắp trở lại với những quy định đặc biệt

26/08/2020, 22:27

8 đội bóng dự vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2020 phải xét nghiệm Covid-19 và đảm bảo các quy định phòng dịch.

img
Hà Nội FC - một trong 8 đội tranh tài ở tứ kết Cúp Quốc gia 2020

Chiều 26/8, Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp thuộc Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi công văn cho 8 CLB góp mặt tại tứ kết Cúp Quốc gia 2020 để thông báo kế hoạch tổ chức thi đấu.

8 đội bóng này gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, CLB TP.HCM, Cần Thơ, CLB Bình Dương, Than Quảng Ninh và CLB Hà Nội.

Vòng tứ kết dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12/9. 4 đội chủ nhà phải xin phép cơ quan chức năng địa phương. Ban tổ chức trận đấu phải gửi văn bản có ý kiến cơ quan chức năng địa phương cho VPF trước 17h ngày 3/9.

Trong trường hợp ban tổ chức trận đấu không đảm bảo công tác tổ chức, VPF sẽ quyết định địa điểm khác thay thế.

Về phần mình, 4 đội thi đấu sân khách phải chủ động đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong việc di chuyển, ăn, ở và thi đấu.

Một nội dung nữa cũng hết sức quan trọng, thành viên của 8 đội bóng phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 trước khi tham dự trận đấu.

Kết quả xét nghiệm phải gửi về VPF trước khi trận đấu diễn ra từ 3-5 ngày. Thành viên không đảm bảo sức khỏe sẽ không được tham gia thi đấu, làm nhiệm vụ.

Sau vòng tứ kết, lịch thi đấu dự kiến ở vòng bán kết là ngày 16/9, trận chung kết diễn ra ngày 20/9. Lịch thi đấu sẽ được VPF công bố sau khi nhận được thông tin chính xác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.