Điều tra

Cứu 2 thiếu niên bỏ trốn khỏi bãi vàng “khổ sai”

12/07/2016, 06:42

Điều kiện làm việc tại bãi vàng Phước Hiệp rất khắc khổ, thiếu đói, phải làm việc cật lực 10 giờ/ngày.

Hai_thieu_nu_PJBI

2 thiếu niên bỏ trốn khỏi bãi vàng “khổ sai”

Sáng 11/7, UBND xã Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam đã tiếp nhận hai thiếu niên Cụt Văn Toại (17 tuổi) và Hồng Văn Cầu (15 tuổi, trú Lương Minh, Tương Dương, Nghệ An), do người dân phát hiện, ứng cứu sau khi hai thiếu niên này bỏ trốn khỏi bãi vàng Phước Hiệp.

Trước đó, chiều tối ngày 10/7, Toại và Cầu bỏ trốn khỏi bãi vàng chạy đến xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn thì được anh Hồ Văn Hồng (40 tuổi, trú xã Bình Lâm) đang hành nghề lái xe máy múc đất mở đường khai thác rừng keo ở đây phát hiện.

Cả hai trong tình trạng mệt mỏi, đói khát. Anh Hồng đưa Toại và Cầu về nhà cho ăn uống, chăm sóc và trình báo lên chính quyền. Theo lời kể của Toại, Cầu, cả hai được người dân ở quê giới thiệu vào bãi vàng Phước Hiệp làm với lương 4 triệu đồng/tháng nhưng thực tế không được trả lương, điều kiện làm việc rất khắc khổ, thiếu đói, phải làm việc cật lực 10 giờ/ngày, nên tìm cách bỏ trốn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.