Pháp luật

Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai nhận số tiền hối lộ 29 tỷ thế nào?

14/11/2022, 08:21

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái đã nhận tổng cộng từ Công ty AIC 29 tỷ đồng tiền hối lộ.

Cựu Bí thư 6 lần nhận hối lộ, đã đưa vợ đầu tư bất động sản, gửi tiết kiệm

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án kèm theo bản kết luận điều tra đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 36 bị can về 5 tội danh nói trên.

Trong số 36 bị can, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái và cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành bị cáo buộc có hành vi nhận hối lộ từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT Công ty AIC (đang bỏ trốn và bị truy nã) với số tiền 14,5 tỷ đồng mỗi người.

img

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành

Theo kết luận điều tra, ông Trần Đình Thành trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy đã tác động, chỉ đạo để Công ty AIC trúng 16 gói thầu. Ông Thành đã được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trực tiếp đưa tiền hối lộ 6 lần với tổng số tiền 14,5 tỷ đồng.

Cụ thể, lần đầu tiên khoảng cuối năm 2010, ông Thành ra Hà Nội tham dự hội nghị thì được bà Nhàn chủ động gọi điện thoại mời qua Công ty AIC chơi, sau đó Nhàn đưa cho ông Thành 1 túi giấy, nói "có chút quà gửi anh". Về phòng nghỉ, ông Thành thấy túi quà có một ít bánh kẹo, thực phẩm chức năng và 2 cọc tiền mệnh giá 500 nghìn đồng, tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Lần hai vào đầu tháng 9/2011, ông Thành ra Hà Nội, bà Nhàn đã gọi điện thoại và đến gặp tại khu tiếp khách ở sảnh tầng 1 Nhà khách Chính phủ, đưa cho ông Thành gói quà. Về phòng nghỉ, ông Thành mở gói quà ra thì thấy 3 cọc tiền mệnh giá 500 nghìn đồng, tổng trị giá 1,5 tỷ đồng.

Lần ba vào khoảng năm 2012, bà Nhàn tới phòng tiếp khách của ông Thành tại trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai,đề nghị được tạo điều kiện để Công ty AIC làm việc với chủ đầu tư để tham gia đấu thầu các gói mua sắm thiết bị xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

img

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn đang bị truy nã

Thành đã gọi điện cho Phan Huy Anh Vũ (khi đó làm Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai) và yêu cầu Vũ bố trí thời gian gặp gỡ Nhàn để nghe giới thiệu về thiết bị y tế của Công ty AIC. Khi về, Nhàn để túi quà ở góc phòng tiếp khách, Thành mở túi quà bên trong có 4 cọc tiền 500 nghìn đồng, tổng giá trị 2 tỷ đồng.

Lần bốn, cũng năm 2012, khi Thành đi công tác tại Hà Nội đã đến trụ sở Công ty AIC gặp Nhàn. Tại đây, Nhàn nói: "Em có 5 tỷ đồng gửi anh". Thành nói không nhận số tiền lớn này, nhưng Nhàn nói: "Anh cứ yên tâm, đây là tiền riêng của cá nhân em biếu cho anh để chi tiêu, chứ sử dụng tiền của Công ty phải báo cáo công khai với các cổ đông rất phiền phức". Sau đó, Nhàn gọi Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng giám đốc AIC xếp 10 cọc tiền 500 nghìn đồng, tổng 5 tỷ đồng vào 1 chiếc túi du lịch cũ và Sơn xách túi tiền này để vào cốp xe của Công ty AIC để đưa Thành về.

Lần năm, dịp lễ 30/4/2013, Nhàn đi công tác tại các tỉnh Đông Nam Bộ đã điện thoại hẹn gặp Thành tại phòng tiếp khách của Tỉnh uỷ Đồng Nai. Sau khi trò chuyện, Nhàn tặng Thành 2 tỷ đồng.

Lần sáu, năm 2014, trong một lần Thành ra Hà Nội dự hội nghị, Nhàn cho xe đón tới trụ sở Công ty AIC dùng cơm, sau đó mời Thành qua phòng làm việc để tặng quà. Về đến nhà khách, Thành mở ra thì thấy 6 cọc tiền mệnh giá 500 nghìn đồng, tổng giá trị 3 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã thừa nhận hành vi và đều đã nộp lại toàn bộ số tiền 29 tỷ đồng nhận hối lộ để khắc phục hậu quả, trước thời điểm khởi tố bị can.

6 lần, cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành nhận tổng số tiền lên đến 14,5 tỷ đồng "quà" từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Phần lớn số tiền này được Thành đưa cho vợ là bà Lê Thị Bích Nga để gửi tiết kiệm, đầu tư bất động sản, một phần giữ lại để chi tiêu cho cá nhân.

Cựu Chủ tịch 14 lần nhận hối lộ, đưa vợ lo cho con du học và chi tiêu

Trên cương vị Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời là Trưởng ban chỉ đạo công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai suốt quá trình thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái là người quyết định các vấn đề liên quan đến dự án từ giai đoạn chuẩn bị đấu thầu, tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, lắp đặt...

Do đó, ông Thái đã được phía Công ty AIC hối lộ 14,5 tỷ đồng để tạo điều kiện trong quá trình thực hiện dự án.

img

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái

Lần đầu vào năm 2009, khi Thái được Trần Đình Thành giới thiệu với Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại nhà hàng Sông Quê (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Nhàn tặng ông Thái 500 triệu đồng để "nhờ anh quan tâm, giúp đỡ đối với một số dự án mà Công ty AIC sẽ triển khai trong thời gian sắp tới tại tỉnh".

Lần hai, Thái nhận 1 tỷ đồng từ bà Nhàn trong trong dịp Tết nguyên đán năm 2010 (đầu năm 2011 Dương lịch) tại Văn phòng UBND tỉnh. Tại buổi gặp này, Nhàn nhờ cụ thể "để Công ty AIC được trúng thầu gói cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai".

Lần ba, tại phòng làm việc của mình ở UBND tỉnh, Thái nhận 500 triệu đồng từ bà Nhàn. Lần 4, vào dịp Tết Nguyên đán năm 2011 (đầu năm 2012 Dương lịch), Thái tiếp tục nhận số tiền 500 triệu đồng từ Nhàn. Lần năm, diễn ra vào năm 2012, cũng dịp Tết Nguyên đán, Thái nhận 1 tỷ đồng từ Nhàn, tất cả cùng với lời nhắn nhủ "nhờ anh tiếp tục quan tâm giúp đỡ Công ty".

Lần sáu, vào tháng 3/2013, Thái tiếp tục nhận 2 tỷ đồng từ bà Nhàn khi bị can đến thăm trụ sở Công ty AIC tại Hà Nội.

Lần bảy, Thái nhận 2 tỷ đồng từ bà Nhàn diễn ra vào năm 2014, dịp Tết Nguyên đán. Lần tám, Thái nhận số tiền 1 tỷ đồng từ Trần Mạnh Hà - Phó chủ tịch Công ty AIC dịp Tết nguyên đán năm 2015.

Lần chín, Thái tiếp tục nhận 1 tỷ đồng từ bà Nhàn nhân dịp Tết Dương lịch năm 2016. Lần mười, trong dịp 2/9/2016, Thái đã nhận 2 tỷ đồng.

Lần 11, vào dịp Tết nguyên đán năm 2017, Thái nhận 1 tỷ đồng từ Nhàn. Đến ngày 30/4/2018, Thái lần thứ 12 nhận 300 triệu đồng từ Trần Mạnh Hà.

Lần 13, dịp Tết năm 2019, Thái tiếp tục nhận 1 tỷ đồng từ Hà, dù Thái đã nghỉ hưu từ tháng 9/2019. Khi đưa tiền, Hà nói với ông Thái: "Cám ơn anh đã giúp đỡ Công ty AIC trong thời gian anh công tác".

Lần 14, Thái tiếp tục nhận 500 triệu đồng từ cấp dưới của bà Nhàn tại nhà riêng của mình.

Tổng cộng, Thái nhận 14,5 tỷ đồng đều là tiền mặt, mệnh giá 500.000 đồng. Bị can khai đưa tiền một phần cho vợ để đóng học cho 2 con du học tại Mỹ. Số tiền còn lại, Thái sử dụng cá nhân và chi phí một số việc trong gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.