Pháp luật

Cựu cảnh sát lừa xin việc, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

08/05/2018, 14:19

Lừa xin việc vào ngành công an, một cựu cảnh sát lĩnh 9 năm tù

IMG_20180508_131835

Nguyễn Trung Hiếu bị tuyên phạt 9 năm tù tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 8/5, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Trung Hiếu (SN 1983, trú tại Hải Lăng, Quảng Trị) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, nắm bắt nhu cầu của người dân tìm kiếm việc làm và đào tạo trong ngành công an nhân dân nên khoảng từ tháng 7 - 12/2015, Nguyễn Trung Hiếu đã 2 lần dùng thủ đoạn gian dối, lời lẽ ngon ngọt để làm cho người khác tin mình có khả năng xin được vào Đại học Cảnh sát nhân dân và làm việc trong ngành công an rồi chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. 

Cụ thể, vào tháng 7/2015, Hiếu hứa hẹn với anh Lê Đức Minh (trú tại khu phố 5, phường 5, Tp. Đông Hà, Quảng Trị) rằng sẽ xin nâng điểm để con trai anh này đậu Đại học Cảnh sát, sau đó chiếm đoạt 500 triệu đồng. Tiếp đến, từ tháng 9 - 12/2015,  Hiếu lừa thêm anh Nguyễn Văn Chương (trú tại phường Đông Lương, Tp. Đông Hà) chiếm đoạt 520 triệu đồng và hứa sẽ xin cho con anh Chương suất lái xe cho Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an. 

Tại phiên tòa, Hiếu thừa nhận mọi hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Người này khai rằng, do thiếu tiền tiêu xài và trả nợ nên mới gây ra vụ việc nêu trên. Được nói lời sau cùng trước lúc tòa nghị án, Hiếu mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời.

Được biết, Nguyễn Trung Hiếu có thời gian công tác tại một đơn vị cảnh sát cơ động, đóng quân tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án cũng như quá trình thẩm vấn công khai tại phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt Hiếu 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc y phải bồi hoàn lại số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.