Xã hội

Cứu ngư dân tàu Quảng Ngãi đau tim trên biển

31/01/2016, 08:32

Trước tình hình nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ đã quyết định đưa nạn nhân về đất liền để cấp cứu.

Cuu-ngu-dan-tau-quang-ngai-bi-dau-tim-khi-dang-han
Đến 00h55 ngày 31/1, ngư dân đau tim đã được đưa vào đât liền tiếp tục chữa trị.

Trước đó, lúc 21h03 ngày 30/1, tàu QNg 92020 TS đang hành nghề tại vùng biển có tọa độ 15 độ 56" N 108 độ 42" E, có ngư dân tên Trần Quốc Trí (19 tuổi, trú tại xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi) bị đau tim, co giật, bất tỉnh. Tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Trung tâm II) đã kết nối với Trung tâm cấp cứu y tế Đà Nẵng để Bác sỹ hướng dẫn sơ cấp cứu cho bệnh nhân. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch nên Trung tâm II đã khẩn trương đề xuất và điều động tàu SAR 274 đi cứu nạn lúc 21h45 ngày 30/1. Cùng đi theo tàu có bác sĩ 115 Đà Nẵng.

Đến 23h20 cùng ngày, tàu SAR 274 đã tiếp cận được tàu bị nạn và tiến hành chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 274 để bác sỹ sơ cấp cứu nhưng bệnh nhân vẫn đau nặng, bất động. Trước tình hình nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ đã quyết định đưa nạn nhân về đất liền để cấp cứu.

Đến 00h55 ngày 31/1, tàu SAR 274 về đến cầu cảng Trung Tâm II, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện tiếp tục chữa trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.