Hồ sơ tài liệu

Cựu Tổng thống bị tố tham nhũng 100 triệu USD

04/03/2015, 08:13

Nhiều quan chức trong Chính phủ Panama tham gia vào đường dây buôn bán visa bất hợp pháp.

112
Cựu Tổng thống Panama Ricardo Martinelli

Ngày 3/3, doanh nhân Brasil Alexandre Ventura tố cáo, cựu Tổng thống Panama Ricardo Martinelli (nhiệm kỳ 2009-2014) liên quan tới đường dây buôn lậu thị thực (visa) bất hợp pháp và thu về hơn 100 triệu USD, theo Sputnik.

Ông Ventura tiết lộ, nhiều quan chức trong Chính phủ ông Martinelli tham gia vào đường dây buôn bán thị thực bất hợp pháp chủ yếu với người Trung Quốc và Ấn Độ. Họ thường trả tới 25 nghìn USD để “bôi trơn” thủ tục thị thực. Địa điểm diễn ra các giao dịch tại khách sạn ở TP Panama do nhân viên cơ quan xuất nhập cảnh đặt phòng.

Doanh nhân này thú nhận, bản thân ông từng tham gia vào hoạt động phi pháp trên và trình tài liệu liên quan tới các giao dịch mua bán visa bất hợp pháp làm bằng chứng. ÔngVentura khẳng định, chính ông Martinelli là người chỉ đạo ông Maria Cristina Gonzalez - Giám đốc Cơ quan xuất nhập cảnh ở thời điểm đó mở đường dây bán visa, mang về hàng trăm nghìn USD mỗi ngày.

Hiện, cựu Tổng thống Ricardo Martinelli đang bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng 45 triệu USD thông qua việc mua lương thực, thực phẩm chống đói nghèo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.