Đà Nẵng cấm chúc Tết, tặng quà cho cấp trên

22/12/2016, 15:36
image

Bí thư Đà Nẵng ký ban hành văn bản liên quan công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí dịp Tết Nguyên đán.

bi-thu-da-nang-giai-quyet-nhanh-nhung-viec-nhan-da
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nghiêm cấm chúc Tết, tặng quà Tết cho cấp trên dịp Tết Nguyên đán 2017. Ảnh: Tấn Việt

Theo đó, Bí thư Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị không được tổ chức đi thăm, chúc Tết các đơn vị, địa phương; nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên; không dược sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động cá nhân trong dịp Tết.

Người đứng đầu Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm, cháy nổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm ATGT, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Xem thêm video:

Cũng theo văn bản này, Thành ủy Đà Nẵng giao Ban cán sự Đảng UBND TP, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp hướng dẫn tổ chức các hoạt động thiết thực mừng Xuân Đinh Dậu 2017, gắn với kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, 87 năm thành lập Đảng; các ngành và các tầng lớp nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết.

“Dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng không tổ chức đón tiếp khách tại trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền”, văn bản nêu rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.