Đà Nẵng: Cán bộ phường gõ cửa từng nhà dân vận động sơ tán tránh bão Noru

26/09/2022, 12:54

Lực lượng chức năng tại Đà Nẵng gõ cửa từng nhà dân thuộc diện tạm bợ, không kiên cố… vận động người dân đến nơi an toàn trú bão.

Sáng 26/9, lực lượng chức năng phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) gõ cửa từng nhà dân thuộc diện tạm bợ, không kiên cố… vận động người dân đến nơi an toàn trú bão.

img

Lực lượng chức năng phường Thọ Quang đến từng nhà dân thiếu kiên cố yêu cầu sơ tán tránh bão

Lực lượng chức năng vận động người dân cam kết sơ tán trước 17h chiều cùng ngày, đảm bảo an toàn trước giờ bão Noru đổ bộ.

Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng vừa thông báo cho các trường học cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên nghỉ học để phòng, chống bão từ chiều thứ 2 (ngày 26/9) cho đến khi có thông báo mới.

Các trường, trung tâm ở địa bàn thấp trũng, dễ bị ngập lụt hoặc được chọn làm nơi sơ tán dân đến tránh bão, thường xuyên theo dõi diễn biến mưa, lũ, báo cáo Sở GD&ĐT, UBND các quận, huyện chủ động đề xuất phương án cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học phù hợp với tình hìnhthực tế.

Nhận thấy căn nhà cấp 4 của gia đình không an toàn trước "siêu bão" anh Nguyễn Văn Hiệp (phường Thọ Quang) đã xin nghỉ làm để cùng vợ con tỉa cây, gia cố mái nhà trước giờ sơ tán theo vận động của chính quyền địa phương. Anh Hiệp cho hay, nhà tạm bợ nên chúng tôi đã chuẩn bị để đến nhà người thân ở tạm trong thời gian có bão.

Tương tự, anh Đinh Công Thành (phường Thọ Quang) cho biết, nghe dự báo về sức gió của bão Noru nên rất lo lắng. Trong thời gian gia cố nhà, anh đã gửi con sang nhà họ hàng ở tạm. Gia cố xong nhà vợ chồng anh sẽ sơ tán trước 17h chiều nay.

Ông Phan Hoàng Thủy, Cán bộ phường Thọ Quang cho biết, chính quyền địa phương sẽ lo ăn uống cho những hộ thuộc diện di dời, trường hợp không chấp hành sẽ cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Tại phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà), nhiều người dân thuộc diện neo đơn, nhà cửa không đảm bảo đã liên hệ với chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ.

Chị Nguyễn An (trú phường Phước Mỹ) cho biết, nhà cấp 4 gần biển nên rất lo. Sau khi "cầu cứu" chính quyền, đã có lực lượng đến hỗ trợ tỉa cây, chằng nhà, gia cố lại cánh cửa.

Trung tá Nguyễn Công Nhân, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà cho biết, lực lượng vũ trang địa phương chia thành từng nhóm đến nhà dân trên tại 7 phường trên địa bàn hỗ trợ dân tiếp tục chằng chống nhà cửa.

Tại 4 phường giáp biển, lực lượng vũ trang đã chuyển hơn 100 thúng của ngư dân lên bờ an toàn. Ngoài ra, các lực lượng báo cáo lên nhà sập, xiêu vẹo là khoảng 40 hộ.

img

Người dân ký cam kết sơ tán trước 17h chiều 27/9

img

Dân quân tự vệ địa phương hỗ trợ người dân gia cố mái nhà trước giờ bão đổ bộ

img

Người dân địa phương đồng thuận sơ tán trước giờ bão đổ bộ

img

Lực lượng Công an phường "gõ cửa" từng hộ dân ở khu nhà tạm, xóm trọ nắm bắt diễn biến bão Noru và các phương án phòng chống

img

Hỗ trợ các hộ dân ứng phó xuyên đêm

img

Tăng cường công tác TTKS tuần lưu trên đường bộ

img

... các tuyến đường sông, biển, tránh trường hợp các hộ dân còn ở lại trên tàu thuyền

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.