Thời sự

Đà Nẵng khắc phục hậu quả bão số 12: Bí thư,Chủ tịch họp khẩn

05/11/2017, 15:58

Bí thư, chủ tịch UBND Đà Nẵng triệu tập họp khẩn, khắc phục hậu quả bão số 12.

ong-truong-quang-nghia_hnwt

Bí thư, Chủ tịch UBNĐ Đà Nẵng chủ trì họp khẩn khắc phục bão số 12, đón APEC. Ảnh Lê Phi/PLO

Khẩn trương chỉnh trang đô thị sau bão

Theo báo cáo, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, trên địa bàn TP Đà Nẵng những ngày qua có mưa to, gió giật làm nhiều cây cối đổ ngã, 40% pano, phướn trang trí chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC bị gió xé toạc. 

Đặc biệt, quận Sơn Trà- một trong những địa phương diễn ra nhiều sự kiện nhất của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 bị ảnh hưởng nặng, ngổn ngang sau bão. Hàng ngàn mét pano, biển hiện quảng cáo, cây xanh, vật trang trí... bị gãy đổ, giật ngã. 

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà kiến nghị: địa phương tăng cường lực lượng dọn dẹp, chỉnh trang đô thị sau bão nhưng với tình trạng mưa gió lớn hiện nay chỉ có thể làm vệ sinh, còn lại dựng pano, biển hiện khó khăn, và nguy hiểm khi triển khai. 

Chủ trì cuộc họp khẩn, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Đà Nẵng nhấn mạnh: công tác khắc phục phải kịp thời, hiệu quả. Việc dọn vệ sinh môi trường phải kết thúc chậm nhất trong đêm nay (5/11). Pano không hàn điện lại được thì dùng cột néo.

don-dep-apec-7

Ông Thơ chỉ đạo các pano không hàn điện được thì dùng cột néo...

Ông Thơ chỉ đạo các đơn vị chức năng phân loại cái nào tận dụng thì triển khai ngay, Pano bị xé hỏng phải tiến hành in thay thế các biển pano lắp mới ngay trong ngày, không chờ kinh phí. "Làm từ nay đến khuya và rạng sáng luôn cho xong, ngày mai (6/11) các đại biểu đi rồi” - ông Thơ nhấn mạnh. 

Bí thư thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cũng yêu cầu các lực lượng chức năng đẩy nhanh tiến độ khắc phục bão số 12 nhưng phải tuyệt đối đảm bảo an toàn, không để các sự kiện đáng tiếc xảy ra. APEC 2017 chính thức diễn ra từ ngày mai, mọi công tác phải sẵn sàng. Đây vừa là thử thách nhưng cũng là minh chứng cho sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị để chuẩn bị tốt nhất cho APEC.

Người dân đội mưa gió, dọn dẹp vệ đường phố

Trước đó, ngay từ sáng 5/11, hàng ngàn CBCNV, người dân trên địa bàn đã đội mưa gió đổ ra các tuyến đường trung tâm trên địa bàn Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu... dọn dẹp vệ sinh. Đây là đợt ra quân quy mô ngay sau lời kêu gọi chung tay chỉnh trang đô thị sau bão số 12 của Chủ tịch UBND Đà Nẵng trong ngày 4/11. 

don-dep-apec

CBCCVC, người dân đồng loạt ra quân dọn vệ sinh đường sáng 5/11.

Tại các trục đường ven biển Phạm Văn Đồng, các tốp thu dọn vệ sinh tập trung triển khai rác, vật dụng hư hại trên hè phố. Chị Nguyễn Thùy Thuận, Giám đốc Công ty Bến Thành Tourist cho hay: tất cả CBCNV của đơn vị được huy động, tham gia vệ sinh. Chỉ mong Đà Nẵng bớt mưa gió, và thuận lợi nhất trong những ngày APEC tới. 

Ngay trong sáng nay, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng huy động hơn 70 cán bộ chiến sỹ, đoàn viên thanh niên chia thành nhiều tổ đi dọc bờ biển tham gia dọn vệ sinh cùng người dân. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố ngoài việc tổ chức chốt chặn, phân luồng giao thông còn phân công cán bộ, chiến sỹ tham gia dọn vệ sinh. Trường THCS Phạm Ngọc Thạch (Sơn Trà, Đà Nẵng) cũng kêu gọi tất cả CB, giáo viên tham gia dọn dẹp vệ sinh từ 6h30 sáng ngày 5/11.

>>>> Một số hình ảnh dọn dẹp vệ sinh đường phố sáng 5/11:

don-dep-apec-5

Nhiều rào chắn, pano bị xô ngã, ngổn ngang

don-dep-apec-2

Hàng chục CB, giáo viên trường THCS Phạm Ngọc Thạch tham gia dọn dẹp vệ sinh

don-dep-apec-3

Khẩn trương thu dọn đường phố sau bão

don-dep-apec-8

Các lực lượng chức năng, người dân đồng loạt ra quân

don-dep-apec-9

Bãi biển Phạm Văn Đồng sáng nay

don-dep-apec-10

Rất nhiều tốp vệ sinh, chỉnh trang đường phố

don-dep-apec-6

Người dân hồ hởi tham gia

don-dep-apec-11

Tập trung lắp dựng các pano, che chắn công trình đang xây dựng

don-dep-apec-12

Đồng lòng cho Đà Nẵng đẹp hơn trong TLCC APEC 2017

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.