Lối sống

Đà Nẵng: Ngư dân cúng vái, an táng cá "thần hộ vệ biển"

06/05/2016, 22:30

Ngư dân Đà Nẵng vừa tổ chức mai táng cho 1 con cá hố khổng lồ chết ngoài biển.

ngu-dan-da-nang-lam-le-mai-tang-cho-ca-ho-khong-lo
Cá hố khổng lồ được ngư dân Đà Nẵng làm lễ mai táng theo tập tục địa phương. Ảnh: Facebook.

Theo ông Trương Việt, ngày 5/5, khi đánh bắt ở vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 20 hải lý, một số ngư dân phát hiện con cá hố khổng lồ dài 4m, nặng khoảng 30kg nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Các ngư dân sau đó vớt con cá hố lên tàu, đưa về bờ tiến hành làm lễ mai táng theo đúng tập tục.

Được biết, con cá bị thương ở phẩn đầu, đuôi; đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc cá chết. Loại cá này chuyên sống ở tầng nước sâu nên ít khi đánh bắt được.

Theo các ngư dân tại khối phố Kim Liên (phường Hòa Hiệp Bắc), cá hố khổng lồ được quan niệm là thần hộ vệ trên biển, rất linh thiêng. Ngư dân đi biển gặp cá này chết thì phải tổ chức lễ mai táng theo nghi thức dân gian. Nếu gặp cá còn sống, các ngư dân phải thắp hương khấn vái.

Ông Trương Việt cho biết tập tục thờ cúng, mai táng cho các loài cá khổng lồ chết trên biển hoặc dạt vào bờ đã có từ xa xưa tại Đà Nẵng. Ông Trương Việt cũng bác bỏ thông tin cá hố khổng lồ chết do nhiễm độc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.