Du lịch

Đà Nẵng yêu cầu khu du lịch gắn camera giám sát hoạt động “chui”

10/08/2016, 20:42
image

GĐ Sở Du lịch Đà Nẵng Ngô Quang Vinh cho biết, đã đề nghị các khu du lịch gắn camera giám sát.

da-nang-yeu-cau-khu-du-lich-lap-camera-giam-sat-ho
Ông Ngô Quang Vinh trả lời chất vấn của ĐB HĐND TP Đà Nẵng. Ảnh: Tú Anh.

7 tháng đầu năm 2016, Thanh tra Sở Du lịch đã kiểm tra 80 đối tượng, gồm 6 khách sạn, 16 đơn vị lữ hành, 40 hướng dẫn viên và 25 người nước ngoài. Tổng mức xử phạt là 531 triệu, trong đó Thanh tra Sở xử phạt 491 triệu và chuyển cho công an xử phạt 40 triệu. Đồng thời, Sở Du lịch Đà Nẵng đã đề nghị cấm nhập cảnh trong 3 năm đối với một số đối tượng.

Trả lời chất vấn của các đại biểu về tình trạng du lịch “chui” tại Đà Nẵng, ông Ngô Quang Vinh cho biết đã yêu cầu các khu du lịch lắp camera, trích xuất hình ảnh để xử phạt.

Theo ông Vinh, Sở Du lịch sẽ đăng tải trên Cổng thông tin du lịch Đà Nẵng về các đơn vị lữ hành trái phép, hướng dẫn viên hoạt động “chui” để khách du lịch né tránh.

“Quan điểm của chúng tôi là không đối phân biệt đối xử, nhưng các du khách đến đây phải chấp hành những quy định của địa phương, để đảm bảo môi trường du lịch bền vững” - ông Vinh nói và cho biết, sắp tới tại các cuộc xúc tiến du lịch ở 2 thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, đơn vị sẽ khuyến cáo những điều cần biết cho du khách 2 nước này khi đến Đà Nẵng.

Ông Vinh cũng thông tin, năm 2015, Đà Nẵng đón 304.000 lượt khách Trung Quốc, 218.000 lượt khách Hàn Quốc. 6 tháng đầu năm 2016, khách Trung Quốc đến Đà Nẵng là 211.000 lượt, tăng 83%; khách Hàn Quốc 207.000 lượt, tăng đến 154%.

Sau khi xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến khách du lịch Trung Quốc, Sở Du lịch Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp chấn chỉnh như kiểm tra, xử phạt các hãng lữ hành trái phép, hướng dẫn viên Trung Quốc hoạt động “chui”, ban hành bộ quy tắc ứng xử du lịch bằng tiến Trung… Tuy nhiên, hiện chưa thể đánh giá được hiệu quả từ các giải pháp này.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết, du lịch là mũi nhọn của thành phố, vì vậy phải hết sức quan tâm, làm sao cho du khách đến Đà Nẵng có thêm nhiều điểm vui chơi, giải trí.

“Người ta than phiền đến Đà Nẵng buồn quá, buổi tối không có gì chơi cả. Mình phải có nhiều sản phẩm du lịch nữa. Mình là một trong ít địa phương được chia tách Sở Du lịch. Vì thế, Sở Du lịch phải phát huy vai trò. Đà Nẵng chỉ gắn với du lịch thôi, chứ không thể gắn gì khác được” - ông Xuân Anh nhấn mạnh.

>>>>>>> Xem thêm clip Đà Nẵng: Khách Trung Quốc hành xử vô văn hóa với chị bán chuối:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.