Đời sống

Dai dẳng nạn tảo hôn, kết hôn cận huyết ở 2 huyện miền núi Quảng Trị

30/11/2021, 15:15

Tình trạng tảo hôn tại 2 huyện miền núi Quảng Trị vẫn còn ở mức cao, tại Hướng Hóa trong 10 tháng đầu năm nay đã có 122 trường hợp tảo hôn...

Sáng 30/11, UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa có văn bản về việc thực hiện đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn.

img

Một góc bản làng tại huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị bên con đường vào công trường điện gió

Đáng chú ý, theo UBND huyện Hướng Hóa, mặc dù công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống luôn được các cấp chính quyền quan tâm, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về các hệ lụy của vấn nạn tảo hôn....

Tuy nhiên, tỷ lệ tảo hôn ở các địa bàn các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện vẫn còn cao. Trong tháng 1- 10/2021, trên địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa không có tình trạng kết hôn cận huyết thống, nhưng tảo hôn tăng 2,37% so với năm 2020 (tổng số cặp kết hôn trên địa bàn huyện là 525, trong đó có 122 cặp tảo hôn), chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số (Vân Kiều, Pa Cô).

Hướng Hóa là huyện miền núi, vùng cao, biên giới nằm về phía Tây của tỉnh Quảng Trị. Toàn huyện có 19 xã và 2 thị trấn (Khe Sanh và Lao Bảo). Tổng số dân cư trên địa bàn huyện hiện 22/785 hộ, trong đó có 10.223 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa, do trình độ nhận thức còn hạn chế, mặt khác bị ảnh hưởng bởi các phong tục tập quán và quan niệm lạc hậu trong hôn nhân, những hủ tục như bỏ của sớm, tục thách cưới vẫn còn tồn tại, dẫn đến nhiều gia đình quyết định dựng vợ - gả chồng cho con em mình khi chưa đủ tuổi kết hôn.

Theo kết quả rà soát sơ bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021, toàn huyện có 3.840 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 16,85% so với tổng số hộ dân cư trên địa bàn huyên, trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số 3.680 hộ, chiếm tỷ lệ 35,99% so với tổng số hộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyên (chiếm tỷ lệ 95,83% so với tổng số hộ nghèo toàn huyện).

Hộ cận nghèo có 2.621 hộ, chiếm tỷ lệ 11,5% so với tổng số hộ dân cư trên địa bàn huyện, trong đó hộ cận nghèo dân tộc thiểu số 2.363 hộ, chiếm tỷ lệ 23,11% so với tổng số hộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn (chiếm tỷ lệ 90,15% so với tổng số hộ nghèo toàn huyện).

“Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm từ 19,67% đầu năm 2021, xuống còn 16,85% vào cuối năm 2021, giảm 2,82%”, lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa cho hay.

Cùng ngày (30/11),UBND huyện Đakrông cho biết vừa ban hành Kế hoạch về việc thực hiện đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn 2).

Theo thống kê từ năm 2016 đến tháng 6/2021, toàn huyện Đakrông có 473 trường hợp tảo hôn và 9 trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Mặt khác, do tâm lý của một số địa phương vẫn đang còn e ngại khi báo cáo thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống nên số liệu báo cáo còn thấp hơn nhiều so với thực tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.