Quân sự

Đài Loan gấp rút tăng cường lực lượng quân dự bị động viên

30/10/2021, 06:53

Tổng số 10.000 người dự bị sẽ dành 2 tuần trở lại quân đội cho năm 2022.

Người đứng đầu quân đội Đài Loan, ông Khâu Quốc Chính, cho biết quân đội đảo này sẽ điều động khoảng 10.000 quân dự bị động viên hoạt động trong chế độ kéo dài hai tuần vào năm tới.

Quân đội Đài Loan đang nâng tần suất huy động lực lượng dự bị từ hai năm một lần lên một lần mỗi năm, đồng thời có kế hoạch thành lập Cơ quan Động viên Phòng thủ toàn quân vào năm 2022.

img

Quân đội Đài Loan.

Ngoài chương trình 14 ngày, ông Khâu Quốc Chính nói với các nhà lập pháp Đài Loan rằng sẽ có 100.000 quân dự bị sẽ được tăng cường cả cho chế độ huy động 5 ngày phục vụ thông thường.

Một số nhà lập pháp nghi ngờ tính hiệu quả của việc có những quân nhân dự bị chỉ xuất hiện trong năm ngày, CNA đưa tin.

Ông Khâu Quốc Chính nhấn mạnh rằng việc thay đổi tần suất thành mỗi năm một lần, sẽ được giới thiệu dần dần.

Việc đẩy mạnh chương trình dự bị được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về việc Trung Quốc đại lục có hành động mạnh hơn, bao gồm các cuộc tập trận quân sự thường xuyên và các cuộc xâm nhập gần như hàng ngày của máy bay quân sự Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.