Thời sự Quốc tế

Đài Loan sẽ có thêm sự hỗ trợ quân sự cực lớn từ Mỹ

09/07/2019, 13:42

Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận thương vụ bán số lượng vũ khí có giá trị lên đến trên 2 tỷ USD cho Đài Loan.

img
Tên lửa phòng không vác vai Stinger.

Theo hãng tin Anh Reuters, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chấp thuận thương vụ bán cho Đài Loan xe tăng M1A2T Abrams, tên lửa Stinger và các thiết bị liên quan trị giá ước tính khoảng 2,2 tỷ USD.

Lầu Năm Góc đã xác nhận thông tin này. Trước đó, khi thỏa thuận Mỹ - Đài này được loan tin lần đầu tiên hồi tháng trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố họ hết sức quan ngại về việc Mỹ bán vũ khí quân sự cho đảo Đài Loan.

img
Xe tăng chiến trường chủ lực M1A2T Abrams.

Hãng Reuters dẫn lời Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết thương vụ bán vũ khí theo đề nghị của Đài Loan bao gồm 108 xe tăng M1A2T Abrams và 250 tên lửa Stinger sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.