Xã hội

Đắk Lắk nhận Huân chương Độc lập hạng nhất

10/03/2015, 17:28

Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất.

40 nam buon ma thuọt
Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột 

Sáng ngày 10/3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND , UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 – 10/3/2015). Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành của Trung ương và địa phương khác. 

Chiến thắng Buôn Ma Thuột 10/3/1975 đã mở màn cho Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng Buôn ma Thuột là mốc son trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Qua 40 năm đổi thay cùng đất nước, Đắk Lắk không ngừng phát triển về mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội và trở thành trung tâm của Tây Nguyên. Nhiều năm qua,  tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đắk Lắk đạt bình quân 8%. Đời sống nhân dân ngày càng phát triển, nhất là bà con vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa được cải thiện đáng kể…

40 nam buon ma thuot2
Các hoạt động văn hóa tại Lễ kỷ niệm giải phóng tỉnh Đắk Lắk

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã  ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà tỉnh Đắk Lắk đạt được sau 40 năm giải phóng. Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: "Từ một tỉnh bị chiến tranh tàn phá, nền kinh tế lạc hậu, đói nghèo thường xuyên đeo bám, quân và dân tỉnh Đắk Lắk đã vươn lên trở thành địa phương phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng GDP đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Một số mặt hàng xuất khẩu chiến lược cho cả nước, như cà phê, hồ tiêu và mật ong đã được tỉnh quan tâm đầu tư có hiệu quả..."

Tại lễ kỷ niệm thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ tỉnh Đắk Lắk; Huân chương Độc lập hạng Ba cho nhân dân và cán bộ thành phố Buôn Ma Thuột, vì đã có thành tích xuất sắc trong 40 năm giải phóng, phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho 40 công dân tiêu biểu sinh năm 1975.

img

Jetstar Pacific khai trương đường bay Thanh Hóa - Buôn Ma Thuột

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.