Pháp đình

Đâm chết bạn nhậu vì chửi ông bà, cha mẹ của mình

06/07/2021, 16:21

Ngày 6/7, TAND TP. Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Ngà (SN 1983, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) về tội giết người.

img

Bị cáo Lê Văn Ngà tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, Ngà và anh Đinh Văn Ngh. là bạn nhậu. Sáng 25/1, Ngh. cùng nhóm bạn tổ chức uống rượu ở vườn xoài của một người trong nhóm.

Khoảng 16h cùng ngày, Ngà đi làm thuê về nhà và uống một mình, cách chỗ Ngh. nhậu khoảng 36 m. Tại đây, bị cáo nghe Ngh. chửi lớn tiếng có liên quan đến ông bà, cha mẹ của mình nên sinh ra bực tức.

Ngà lấy dao Thái Lan rồi đi đến chỗ Ngh. nhậu. Thấy Ngà đi đến, Ngh. cũng cầm một đoạn cây tre dài hơn 2m. Sau đó cả hai xông vào đánh nhau.

Trong lúc ẩu đả, Ngà dùng dao đâm nhiều nhát vào người Ngh. khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo giám định pháp y tâm thần, Ngà bị rối loạn nhân cách hành vi do sử dụng rượu.

Về trách nhiệm hình sự, tại thời điểm phạm tội đương sự có năng lực trách nhiệm hình sự. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Ngà 18 năm tù về tội giết người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.