Điều tra

Đâm chết bạn sau khi bị đánh vô cớ

12/07/2016, 20:47

Đang nằm ngủ trên võng, Hải bị Huyền dùng gậy đánh mạnh vào đầu rồi. Tức tối Hải cầm dao đâm chết bạn.

bi-danh-vo-co-thanh-nien-dam-chet-nguoi-tren-tau

Đối tượng Bùi Thanh Hải. (Nguồn ảnh: Người Lao Động)

Theo thông tin trên báo Người Lao Động chiều ngày 12/7 cho biết, cơ quan công an tỉnh tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thanh Hải (34 tuổi, ngụ Kiên Giang) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Vụ việc xảy ra vào ngày 25/1/2016, sau khi Nguyễn Ngọc Huyền (30 tuổi) và 8 thuyền viên của một tàu cá tỉnh Kiên Giang đi đánh bắt cá trên biển.

Sau bữa cơm trưa, Huyền với hai đồng nghiệp tổ chức uống rượu. Họ có mời Hải uống cho vui nhưng thanh niên này từ chối rồi lên võng ngủ. Nhậu xong, Huyền hét lớn: “Thằng nào đánh tao ra đây?”, rồi cầm cây tầm vông chạy đến chỗ Hải nằm và thách thức đánh nhau và đánh vào đầu Hải 3-4 cái.

Lúc này, Hải cầm con dao gần đó rồi đâm liên tiếp vào người đối phương. Do vết đâm quá sâu, Huyền tử vong ngay sau đó.

Liên quan tới vụ việc, thông tin trên Zing News cho biết thêm, ngày 27/1/2016, khi tàu cá vào đến cửa biển Sông Đốc của huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) thì Hải bị cơ quan chức năng bắt khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.