Đời sống

Đăng tin sai về vụ án Tuấn “khỉ”, người phụ nữ Cà Mau bị phạt 7,5 triệu

26/02/2020, 10:25

Có hành vi đăng thông tin sai sự thật về vụ án Tuấn “khỉ”, một facebooker ở Cà Mau bị phạt 7,5 triệu đồng.

img
Lực lượng CSCĐ có mặt tại hiện trường vây bắt Tuấn "khỉ". Ảnh: N.S

Ngày 26/2, ông Nguyễn Văn Đen, Phó giám đốc Sở TT&TT tỉnh Cà Mau xác nhận, đơn vị vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một chủ tài khoản facebook đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội về vụ án Tuấn “khỉ” (đối tượng Lê Quốc Tuấn, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM).

Theo đó, vào ngày 18/2, Sở TT&TT tỉnh Cà Mau phát hiện một tài khoản facebook chia sẻ đoạn video với nội dung “Hồ sơ mật: Tuấn khỉ gia nhập tình báo Hoa Nam, Bộ CA (công an) bất lực dựng hiện trường giả...”.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, chủ tài khoản đăng thông tin nói trên là bà T.B.Th. (ngụ xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Ngày 20/2, Sở TT&TT phối hợp cùng Công an tỉnh Cà Mau và đơn vị chức năng tiến hành mời bà Th. lên làm việc. Bà Th. đã khai nhận, thấy trên mạng xã hội có đăng video với nội dung nêu trên nên đã chia sẻ cho mọi người xem, chứ không xem nội dung trong video nói gì. Đồng thời, bà Th. cũng phân trần: "Do không biết hành vi chia sẻ thông tin nói trên là vi phạm pháp luật và cam kết xóa bỏ đoạn video đã đăng".

Xét thấy hành vi đăng thông tin có nội dung sai sự thật của bà Th. đã vi phạm điểm g, khoản 3, Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”, nên Chánh Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Cà Mau đã quyết định xử phạt bà Th. với số tiền 7,5 triệu đồng.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 14h chiều 29/1, người dân ở xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) nghe thấy tiếng súng nên chạy đến một sòng bạc vắng vẻ nằm cạnh một chuồng bò gần đó.

Tại đây, người dân bàng hoàng phát hiện 4 người trong sòng bạc nằm chết tại chỗ vì trúng đạn, 1 người nguy kịch. Nghi phạm được xác định là Lê Quốc Tuấn đã tẩu thoát trên chiếc SH màu đỏ cướp được.

Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã Lê Quốc Tuấn về hành vi “giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Đến ngày 13/2, cơ quan chức năng phát hiện Tuấn đang lẩn trốn tại 1 căn nhà trên Tỉnh lộ 15 (đoạn gần Cầu Xáng nơi giáp ranh giữa 2 huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn), nên tiến hành vây bắt. Tại đây, Tuấn đã chống trả lực lượng chức năng, nên đã bị tiêu diệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.