Xã hội

Danh tính nạn nhân vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh

09/12/2015, 21:11

Danh tính nạn nhân trong vụ sập giàn giáo cây xăng ở Hà Tĩnh, các danh tính nạn nhân đã được xác định.

saop-gian-giao
Hiện trường vụ sập giàn giáo. 

Theo đó, danh tính 2 công nhân tử vong được đã xác định là anh Nguyễn Văn Tuấn, công nhân thuộc đội thợ xây trú tại thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn và anh Nguyễn Trọng Hường, công nhân đội bê tông, trú tại khối 16, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.

Danh sách các công nhân bị thương trong vụ sập giàn giáo:

1. Phạm Thị Nhâm, trú thôn Hà Toan, xã Sơn Kim 1, hyện Hương Sơn (Hà Tĩnh)

2. Nguyễn Văn Hợi (SN 1983), xóm 1, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn

3. Nguyễn Văn Tạo (SN 1992), trú tại xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu (Nghệ An)

4. Hà Văn Kiêm (SN 1995), trú tại xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu

5. Bùi Văn Bảy (SN 1965), xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu

6. Phạm Thị Duyên (SN 1975), chưa rõ quê quán

Trước đó như Báo Giao thông đã đưa, khoảng 8h ngày 9/12, hàng chục công nhân thuộc 2 đội là Đội thợ xây và Đội bê tông đang tiến hành đổ bê tông tại công trình xây dựng cây xăng thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Đến 13h30 cùng ngày, toàn bộ kết cấu bê tông bị đổ sập khiến các công nhân bị giàn giáo và bê tông sắt thép đổ lên.

Nhận được thông tin, Công an trạm Tây Sơn, Công an huyện Hương Sơn, Đồn Biên phòng 565 và chính quyền địa phương lập tức có mặt, huy động toàn bộ lực lượng bốc đỡ các khối sắt thép bê tông để cứu những nạn nhân.

Các công nhân bị thương nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Đến 18h cùng ngày, công tác tháo dỡ các kết cấu bê tông tìm các nạn nhân còn sót lại vẫn được tiếp tục.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.