Điều tra

Danh tính tài xế Mazda cụt ngón tay sau ẩu đả với xe buýt tại Thanh Xuân

08/03/2020, 16:31

Do không nhường đường, dẫn tới tài xế Mazda vọt lên chặn xe buýt, 2 bên ẩu đả, phụ xe buýt đóng sập cửa kính làm đứt đôi ngón tay tài xế Mazda.

img
Hiện trường vụ việc dẫn tới Nguyễn Hữu Sinh bị cụt ngón tay sau khi ẩu đả với lái, phụ xe buýt Bảo Yên trên địa bàn quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Chiều ngày 8/3 theo một nguồn tin của PV Báo Giao thông, danh tính tài xế xe Mazda cụt ngón tay được xác định Nguyễn Hữu Sinh (SN 1982, ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nộ). Còn lái xe buýt Bảo Yến mang BKS 29B-025.38 do Phạm Văn Đồng (SN 1973, ở huyện Mê Linh, TP Hà Nội) điều kiển và phụ xe buýt là Nguyễn Văn Quang (SN 1995, ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội).

Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, Nguyễn Hữu Sinh được xác định một trong hai người điều khiển chiếc xe ô tô Mazda mang BKS 30F-150.87. Vào thời điểm trên Nguyễn Hữu Sinh cùng một người đàn ông đi trên chiếc Mazda BKS 30F-150.87 lưu thông vào đường BRT qua địa bàn quận Thanh Xuân nhưng do Lái xe buýt 29B-025.38 do Phạm Văn Đồng điều khiểu không nhường đường.

Do đó, Nguyễn Hữu Sinh cùng một người đàn ông đi cùng phóng xe Mazda 30F-150.87 vọt lên chặn xe buýt 29B-025.38 lại, hai bên lời qua tiếng lại rồi dượt đuổi, ẩu đả nhau.

Sau đó, tài xế Phạm Văn Đồng và phụ xe Nguyễn Văn Quang nhảy lên xe ô tô buýt 29B-025.38 đóng cửa lại. Không thể làm gì được, Nguyễn Hữu Sinh đuổi theo đá vào cánh cửa xe buýt, đồng thời bám tay vào cửa kính nhỏ bên phụ, bất ngờ Nguyễn Văn Quang đóng sập cửa kính này làm cho Nguyễn Hữu Sinh đứt lìa ngón tay rơi xuống đất. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Hữu Sinh được đưa đi bệnh viện cấp cứu, băng bó vết thương.

Như Báo Giao thông đưa tin, vào buổi chiều cùng ngày (6/3), trên đường Lê Văn Lương thuộc địa bàn quận Thanh Xuân (TP Hà Nội), xảy ra ẩu đả giữa lái, phụ xe ô tô buýt Bảo Yến mang BKS 29B-025.38 với hai người đi ô tô con Mazda mang BKS 30F-150.87 lưu thông cùng chiều.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường địa bàn có mặt thụ lý giải quyết, đồng thời phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân để tiến hành xử lý theo quy định.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này tới bạn đọc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.