An ninh hình sự

Đau lòng hai anh em "ôm" nhau chết đuối dưới ao

22/06/2014, 19:35

Sáng nay (22/6), trên địa bàn xóm 9, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu đã xảy ra vụ đuối nước khiến hai anh em ruột tử vong.

Sáng nay (22/6), trên địa bàn xóm 9, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu đã xảy ra vụ đuối nước khiến hai anh em ruột tử vong.

dnj
Ảnh minh họa

Nạn nhân là hai anh em Nguyễn Anh Tấn (SN 2005) và Nguyễn Anh Phát (SN 2008), cả hai đang là học sinh trường Trường Tiểu học Quỳnh Hồng, là con của anh Nguyễn Văn Thế và chị Phạm Thị Nhung ở xóm 9, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng sớm nay hai cháu Tấn và Phát theo bà nội ra đồng cắt cỏ. Trên đường về cháu Phát không may bị trượt chân xuống ao làng gần nhà, thấy thế cháu Tấn lao xuống nước để cứu em nhưng vì ao nước sâu nên hai cháu đã chết trong tư thế ôm nhau.

Được biết, trước đó một ngày, mẹ hai cháu là chị Phạm Thị Nhung (30 tuổi) bị đau ruột thừa phải nhập viện cấp cứu, thời điểm 2 người con gặp nạn chị vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Hoàn cảnh gia đình chị Nhung rất khó khăn.

Vũ Ngọc

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.