Hạ tầng

Đầu tư hơn 114 tỷ đồng xây dựng 2 cầu hẹp trên QL1 qua Tiền Giang

25/06/2020, 09:24

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đồng ý xây thêm 2 cầu trên QL1, đoạn qua huyện Cái Bè (Tiền Giang) với tổng kinh phí 114 tỷ đồng.

img
Thi công mở rộng cầu hẹp trên QL1 đoạn qua Tiền Giang

Sáng 25/6, ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT Tiền Giang cho biết, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đồng ý xây thêm 2 cầu trên QL1, đoạn qua huyện Cái Bè, Tiền Giang. Tổng kinh phí hơn 114 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ còn dư giai đoạn 2014 - 2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Theo đó, 2 cầu thuộc dự án là cầu Mỹ Đức Tây (Km 2017+453) và cầu Bà Lâm (Km 2021+004) nằm trên địa bàn huyện Cái Bè. Cầu được xây dựng song song với cầu hiện hữu, hiện địa phương cùng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thi công trong quý III/2020 và hoàn thành trong quý III-2021.

Dự án được đầu tư nhằm đảm bảo tính đồng bộ về quy mô phần cầu và phần tuyến đang khai thác, giảm ùn tắc giao thông, nâng cao năng lực vận tải, đảm bảo điều kiện đi lại và hạn chế TNGT trên tuyến…

Cũng theo ông Bon, đến nay đã có 6 cầu hẹp trên QL1 qua địa bàn các huyện Châu Thành, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và Cái Bè (Tiền Giang) được đầu tư xây dựng. Trong đó 4 cầu gồm: cầu Rượu, cầu Sao, cầu Mỹ Quý, cầu Rạch Miễu đã được thi công năm 2019.

Đến nay, cầu Rượu cơ bản đã hoàn thành, cầu Rạch Miễu lao dầm ngày 23/6, cầu Sao sẽ hoàn thành toàn bộ vào tháng 7.

Đối với cầu Mỹ Quý, đến ngày 30/7 hoàn thành kết cấu phần trên và hoàn thành công trình tháng 9/2020.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.