Xã hội

Đầu tuần, miền Bắc tiếp tục mưa phùn, miền Nam nắng nóng

09/03/2015, 07:21

Trong ngày đầu tuần 9/3, Bắc Bộ tiếp tục có mưa, sáng sớm có sương mù, Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng.

20150105130304-h11
Đầu tuần miền Bắc lại tiếp tục mưa phùn, trời rét, có suong mù vài nơi vào sáng sớm (Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong ngày 9/3, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ có sự phân hóa rõ rệt. Phía Đông Bắc Bộ có mưa phùn, mưa rào nhẹ, trời rét, phía Tây Bắc Bộ trưa chiều hửng nắng.

Khu vực Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng,chiều tối có mưa rào vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Khu vực Biển Đông có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mờ ở ven bờ.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 - 19 độ, có nơi dưới 14 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 23 - 26 độ, riêng khu Tây Bắc 31 đến 34 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ; đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 – 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 19 – 22 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22 độ, phía nam có nơi trên 22 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 23 – 26 độ, phía nam 27 - 30 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 – 32 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 – 20 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 – 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 – 18 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 19 – 22 oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.