Giao thông

Đề xuất mở đường bay thẳng Việt Nam - Latvia

12/06/2018, 18:18

Quốc vụ khanh Kaspars Ozolins đề xuất hai bên hợp tác mở đường bay thẳng Việt Nam - Latvia.

Bo-gtvt-tiep-thu-truong-gtvt-Latvia

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật và Quốc vụ khanh Bộ Giao thông Latvia Kaspars Ozolins thống nhất đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Latvia lĩnh vực GTVT

Hôm nay (12/6), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật tiếp và làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Giao thông Latvia Kaspars Ozolins.

Tại buổi tiếp, Quốc vụ khanh Kaspars Ozolins chia sẻ, Latvia là quốc gia có hệ thống giao thông phát triển, có thế mạnh về các ngành dịch vụ, vận chuyển hàng hóa quá cảnh, máy và thiết bị điện tử công nghệ cao, đặc biệt là các thiết bị công nghệ thân thiện môi trường, giáo dục đào tạo… Latvia mong muốn có nhiều cơ hội hợp tác với Việt Nam về GTVT trong tương lai.

Quốc vụ khanh Kaspars Ozolins cũng đề xuất hai bên có thể hợp tác mở đường bay thẳng Việt Nam - Latvia, mở tuyến vận tải đường sắt từ Việt Nam qua Latvia vào châu Âu, thực hiện dịch vụ logistics vì tại Latvia có những trung tâm logistics lớn với nhiều dịch vụ đặc biệt tại các cảng biển…

Thứ trưởng Nguyễn Nhật đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Latvia thời gian qua.

Thứ trưởng cũng thông tin kế hoạch phát triển GTVT của Việt Nam. Trong đó, có một số dự án trọng điểm như: đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam; đường sắt tốc độ cao; đầu tư xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại, đầu tư nâng cấp đồng bộ, hiện đại các cảng hàng không quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cần Thơ và Cam Ranh và xây dựng sân bay Long Thành...

“Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách nhà nước khó khăn, khả năng kêu gọi huy động thêm vốn ODA cũng hạn chế nên Bộ GTVT Việt Nam đang chú trọng đẩy mạnh huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách, xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực phát triển hạ tầng GTVT”, Thứ trưởng nói và bày tỏ hy vọng sau chuyến thăm của Quốc vụ khanh Kaspars Ozolins, sẽ có các doanh nghiệp và chuyên gia Latvia quan tâm tìm hiểu, tham gia các dự án phát triển cơ sở hạ tầng GTVT tại Việt Nam theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và các hình thức phù hợp khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.