Kinh tế

Đề xuất thành lập “siêu” công ty về đổi mới sáng tạo quốc gia

01/11/2018, 06:30

Theo giới thiệu của Viện Quản lý kinh tế T.Ư (CIEM) ngày 31/10, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) dự kiến...

11

NIC khuyến khích và hỗ trợ tối đa những DN ứng dụng CNTT vào hoạt động sản xuất

Theo giới thiệu của Viện Quản lý kinh tế T.Ư (CIEM) ngày 31/10, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) dự kiến sẽ tọa lạc tại khu đất 23ha, nằm trong khu công nghệ cao Hòa Lạc với diện tích xây dựng 90.000m2. NIC có vốn đầu tư dự kiến 1.900 tỷ đồng (82 triệu USD).

TS. Đặng Quang Vinh, Phó trưởng ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh (CIEM) cho biết, NIC sẽ thu hút 40 công ty công nghệ lớn, 150 doanh nghiệp khởi nghiệp, 15 quỹ đầu tư mạo hiểm, 2 trung tâm hỗ trợ phát triển cho các start-up, 40 công ty dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, tạo ra hơn 500 việc làm trong ngành công nghệ. Bên cạnh đó, hiệu quả mang lại về mặt kinh tế còn phải kể tới việc chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước...

Đáng chú ý, theo thông tin từ TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM, về mặt quản trị, NIC sẽ có bộ máy đặc biệt, gắn kết chặt chẽ với Chính phủ để đảm bảo định hướng chính sách và nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ. Điều lệ công ty sẽ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gồm tôn chỉ mục đích, ưu đãi... NIC có hội đồng thành viên 5-7 người gồm đại diện chủ đầu tư và Chính phủ (do Thủ tướng bổ nhiệm trên cơ sở đề xuất của Bộ KH&ĐT và các bộ, ngành khác).

Ngoài ra, NIC cũng có hội đồng cố vấn là 8-12 chuyên gia từ cơ quan Chính phủ cũng như trong các lĩnh vực.

Được biết, đề án đang được CIEM hoàn tất để trình Bộ KH&ĐT trình Thủ tướng Chính phủ trong vòng 2 tháng tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.