Thời sự Quốc tế

Dịch Covid-19 ngày 14/2: Thêm 116 ca tử vong, 4.823 ca nhiễm mới ở Vũ Hán

14/02/2020, 06:04

Những thông tin, số liệu thống kê mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc và các nước trên thế giới.

img
Nhân viên y tế đang làm việc trên một đường phố ở thành phố Vũ Hán.

Thống kê của báo SCMP, trích dẫn số liệu của Ủy ban y tế Trung Quốc và nhiều nguồn tin báo chí chính thống trên toàn thế giới cho thấy, nếu tạm tính đến 5:00 sáng ngày 14/2/2020, tổng số người nhiễm Covid-19 là 60.386; số người đã chết là 1.370; Số người được chữa khỏi là 5.954.

Số ca nhiễm bệnh, người chết và người đã phục hồi sức khỏe trên toàn thế giới cũng chủ yếu được ghi nhận ở Trung Quốc đại lục.

img
Cập nhật của báo SCMP về số ca nhiễm, số ca chết và số người khỏi bệnh tạm tính đến thời điểm 5:00 sáng 14/2/2020.

Thêm ca tử vong bên ngoài Trung Quốc

Trong ngày 13/2 vừa qua, đã có thêm 1 ca tử vong bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc đó là tại Nhật Bản.

Bộ y tế Nhật Bản cho biết bệnh nhân tử vong vì Covid-19 là 1 phụ nữ người Nhật trong độ tuổi 80 sống ở tỉnh Kanagawa, gần Tokyo.

Đây là trường hợp đầu tiên ở Nhật Bản tử vong do Covid-19.

Người này cảm thấy mệt mỏi từ hôm 22/1 nên đã đi khám vào ngày 28/1 và được chỉ định theo dõi tại nhà.

img
Thêm một trường hợp tử vong do virus Corona chủng mới được ghi nhận bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc - ảnh NHK.

Sau đó, vào ngày 1/2, người này được chẩn đoán viêm phổi và đã nhập viện. Đến ngày 6/2, bệnh nhân khó thở và được chuyển sang 1 cơ sở y tế khác.

Đến ngày 12/2, bệnh tiếp tục chuyển biến xấu và bệnh nhân được xét nghiệm virus. Sau khi bệnh nhân tử vong vào ngày 13/2, kết quả xét nghiệm cho thấy người này dương tính với Covid-19.

Trong một diễn biến có liên quan, cũng theo thông báo của nhà chức trách Nhật, một tài xế taxi ở Tokyo mới được xác nhận nhiễm bệnh do Covid-19 gây ra.

Ca bệnh mới là một nam tài xế trên 70 tuổi. Ông cho biết từng chở ít nhất 1 khách có vẻ bề ngoài giống người Trung Quốc.

img
Số liệu của báo SCMP về số ca nhiễm, số ca chết và số người khỏi bệnh tính đến thời điểm 7:00 sáng 14/2/2020.

Ngày 13/2 có thêm gần 5000 ca nhiễm mới

Báo cáo cập nhật lúc 7:00 sáng nay được SCMP đăng tải cho biết, trên thế giới có tổng cộng 65.390 ca nhiễm và 1.486 ca tử vong (gồm 1.483 người chết ở Trung Quốc đại lục, 1 người ở Philippines, 1 người ở Hồng Kông, và 1 ở Nhật Bản) và 6.678 ca bệnh khác đã hồi phục.

Thông báo từ chính quyền và giới chức y tế tỉnh Hồ Bắc cho hay, tỉnh này ghi nhận thêm 116 ca tử vong và 4.823 ca nhiễm mới tính đến hết ngày 13/2.

Phát hiện kháng thể chống Covid-19 ở bệnh nhân

img
Một hành khách đeo khẩu trang, găng tay, vải mưa trùm đầu đến Bắc Kinh tiếp tục công việc sau kỳ nghỉ Tết dài ngày (ảnh SCMP).

Theo Tân Hoa Xã, lãnh đạo bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán, Trung Quốc, đã kêu gọi các bệnh nhân đã hồi phục hiến huyết tương sau khi phát hiện kháng thể chống Covid-19 trong huyết tương một số bệnh nhân.

Kim Ngân Đàm là một trong số những bệnh viện lớn được phân tiếp nhận điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra.

Ông Zhang Dingyu, Giám đốc bệnh viện Kim Ngân Đàm, cho hay hiện họ đang kêu gọi những bệnh nhân đã hồi phục hiến huyết tương để điều trị cho những người khác. Các kết quả ban đầu cho thấy việc truyền huyết tương có hiệu quả trong việc điều trị COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.