Đời sống

Dịch Covid-19: Người dân Bắc Giang bất ngờ khi một tuyến phố bị phong tỏa

08/04/2020, 10:34

Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19, UBND TP Bắc Giang đã phong tỏa tuyến phố chuyên bán hoa tươi để diễn tập công tác phòng dịch.

img
Lực lượng chức năng phong tỏa đường Lê Lợi. Ảnh: N.T.

Sáng nay, nhiều người dân bất ngờ khi lực lượng chức năng lập chốt chặn, phong tỏa đường Lê Lợi, đoạn qua phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.

Theo đó, các lực lượng công an lập rào chắn không cho người và phương tiện qua lại tuyến phố này. Được biết, đây là tuyến phố bán hoa tươi lớn nhất TP Bắc Giang với hàng chục cửa hàng.

Nhiều người cho rằng việc phong tỏa trên liên quan đến thông tin Bộ Y tế thông báo tìm người tiếp xúc theo hành trình di chuyển của bệnh nhân dương tính với Covid-19 số 243 có lịch trình di chuyển qua Chợ hoa Quảng Bá, Âu Cơ, Hà Nội lúc 3h55 - 6h30 ngày 8/3; 2h30 - 5h ngày 14/3; 1h - 5h các ngày 22 và 23/3; 3h - 6h ngày 25/3, 2h - 6h ngày 26/3; 2h30 - 6h ngày 27/3.

Chợ hoa Mê Linh, quốc lộ 23, Mê Linh, Hà Nội lúc 15h - 17h41 ngày 12/3; 11h ngày 15/3, 14h30 - 15h ngày 18/3; 10h - 10h30 và 15h - 16h ngày 22/3; 17h - 18h ngày 26/3; 23h ngày 27/3 11h - 12h ngày 30/3.

Nhiều loại hoa bày bán trên các tuyến phố Lê Lợi, TP Bắc Giang được nhập tại các chợ hoa trên khiến người dân lo lắng, hoang mang.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Vũ Trí Hải, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang cho biết, đây chỉ là tình huống diễn tập phòng, chống dịch bệnh theo giả định.

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, UBND phường Hoàng Văn thụ, TP Bắc Giang đã tổ chức diễn tập phòng chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Tình huống giả định là: Tại khu vực phố bán hoa, đường Lê Lợi thường xuyên có nhiều người đến mua bán hoa và đến từ nhiều địa phương khác nhau gây nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 cho người dân trên địa bàn.

UBND phường Hoàng Văn Thụ đã báo cáo và được cấp có thẩm quyền quyết định phong tỏa cách ly đối với toàn tuyến phố trên trục đường Lê Lợi từ ngã tư giao cắt với đường Ngô Văn Cảnh đến ngã ba đường Lê Lợi giao cắt với đường Đào Sư Tích.

Đối với yêu cầu diễn tập: Thực hiện phong toả, cách ly toàn bộ tuyến phố nêu trên. Toàn bộ người dân thực hiện cách ly trong nhà, không đi ra ngoài và thực hiện việc khai báo y tế đầy đủ.

Trung tâm Y tế TP phối hợp với các lực lượng hỗ trợ phường Hoàng Văn Thụ tiến hành yêu cầu khai báo y tế đối với người dân trong khu vực phong toả, cách ly...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.