Xã hội

Covid-19 TP.HCM ngày 25/8: Hôm nay thêm 5.294 ca, tăng 667 ca

25/08/2021, 20:00

Dịch Covid-19 ngày 25/8 tại TP.HCM: Trong số 12.093 ca trong nước ghi nhận hôm nay, tại TP.HCM có 5.294 ca.

Tin tức Covid-19 TP.HCM hôm nay ngày 25/8 mới nhất, thông tin các ca nhiễm mới, ca tử vong và khỏi bệnh được cập nhật liên tục trong ngày tại Báo Giao thông.

img

Cập nhật tin tức dịch Covid-19 TP.HCM ngày 25/8

Theo Bộ Y tế, từ 18h ngày 24/8 đến 18h ngày 25/8, cả nước ghi nhận 12.093 ca Covid-19 mới trong nước. Trong đó, tại TP.HCM có 5.294 ca, Bình Dương (4.129 ca), Đồng Nai (618), Long An (460), Tiền Giang (319), Đà Nẵng (162), Khánh Hòa (150), Tây Ninh (119), Bình Thuận (106), Hà Nội (96), Nghệ An (95), Đồng Tháp (93), Cần Thơ (90), Bà Rịa - Vũng Tàu (75), An Giang (50), Đắk Lắk (40), Cà Mau (28), Phú Yên (27), Trà Vinh (24), Kiên Giang (23), Bình Định (18), Hà Tĩnh (15), Quảng Nam (9), Bạc Liêu (7), Bình Phước (7), Ninh Thuận (6), Vĩnh Long (5), Đắk Nông (5), Sơn La (4), Hậu Giang (4), Sóc Trăng (4), Thanh Hóa (3), Bắc Ninh (3), Thái Bình (2), Quảng Ngãi (2), Quảng Bình (1) trong đó có 7.321 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.296 ca, riêng tại TP.HCM tăng 667 ca. Tính từ đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận tại TP.HCM là 190.166 ca.

Ngày 25/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 335 ca tử vong, trong đó tại TP.HCM có 266 ca.

img

Hình ảnh tại Trung tâm Hồi sức Covid-19 trong Bệnh viện dã chiến 14 TPHCM (Ảnh: Mạnh Cường)

Cần bổ sung trái cây, cháo dinh dưỡng cho F0

Sáng 25/8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với lãnh đạo UBND quận 12 và huyện Hóc Môn (TP.HCM) về công tác phòng chống dịch COVID-19.Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần bổ sung trái cây, cháo dinh dưỡng cho F0.

Sau khi lãnh đạo quận 12 và huyện Hóc Môn báo cáo, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam rất quan tâm đến việc chăm sóc chế độ dinh dưỡng cho các bệnh nhân COVID-19 (F0), nhất là những người đang cách ly, tự theo dõi điều trị tại nhà.

Khi đi kiểm tra việc phòng chống dịch COVID-19 tại một số khu phố, ông Đam cũng trao đổi với lực lượng cơ sở ở khu phố, tổ dân phố đang chăm lo lương thực, thực phẩm cho người dân những ngày qua.

Theo ghi nhận, hiện các khu phố, tổ dân phố đang đảm bảo khá tốt việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân, trong đó có người F0. Tuy nhiên, trong các gói an sinh đang thiếu hoa quả, sữa. Ít địa phương tổ chức được việc nấu cháo dinh dưỡng cung cấp thêm cho người nhiễm COVID-19.

Ông Đam chia sẻ, qua kiểm tra thực tế và báo cáo của các địa phương cho thấy việc chăm lo an sinh xã hội, thuốc men cho F0 được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, để chăm sóc tốt nhất cho F0, hạn chế các ca tăng nặng phải nhập viện điều trị, các địa phương phải chú ý chăm lo chế độ dinh dưỡng cho các F0.Phó thủ tướng nêu công thức "4-3-3" và phân tích, để các F0 nhanh chóng hết mắc COVID-19 thì 40% nhờ thuốc, 30% dinh dưỡng và 30% tinh thần.

Theo ông Đam, về thuốc điều trị hiện đã có cơ quan y tế lo, vì vậy địa phương nên tập trung chăm lo dinh dưỡng và tinh thần cho người dân.

Từ đó, ông Đam yêu cầu các địa phương nghiên cứu để gói hỗ trợ thực phẩm cho người F0 ngoài thuốc, phải có thêm trái cây và cháo dinh dưỡng.

Khẩn trương cấp phát gạo cho người gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan yêu cầu trong ngày hôm nay (25/8), Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có văn bản hướng dẫn UBND TP Thủ Đức và UBND 21 quận, huyện tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số lượng gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu UBND TP Thủ Đức và UBND 21 quận, huyện khẩn trương phối hợp Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực TP.HCM tổ chức tiếp nhận số lượng gạo là hàng dự trữ quốc gia đã được UBND TP phân bổ tại Quyết định số 2077 về việc tiếp nhận, phân bổ và sử dụng hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ ngay cho các trường hợp gặp khó khăn nào mà chưa được hỗ trợ.

Lãnh đạo TP yêu cầu Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội TP.HCM phải có văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết để UBND TP Thủ Đức và UBND 21 quận, huyện thực hiện đúng quy định trong ngày 25/8.

Giao Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội tham mưu văn bản để UBND TP gửi Tổng cục Dự trữ Nhà nước đề nghị tiếp tục phân bổ, bàn giao gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho TP.HCM theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, UBND TP đã ban hành quyết định về tiếp nhận, phân bổ và sử dụng hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (đợt 1) trong ngày 23/8.

Thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer sẽ đến VN trong 24 giờ

Mỹ sẽ tặng thêm Việt Nam 1 triệu liều vaccine Pfizer - loại vaccine phòng chống Covid-19 vừa được FDA Mỹ phê duyệt toàn diện.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Tổng thống Kamala Harris đã thông báo sẽ tặng thêm Việt Nam 1 triệu liều vaccine Pfizer, góp phần giúp Việt Nam phòng chống Covid-19.

Số vaccine này đang trên đường đến Việt Nam. Một nửa tới Hà Nội và còn lại sẽ được chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh trong 24 giờ tới.

Trong thông cáo báo chí, Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ cho biết, bà Kamala Harris rất cảm thông với khó khăn vì dịch bệnh mà nhân dân Việt Nam đang phải đối mặt.

"Trước thiệt hại nặng nề mà Covid-19 gây ra với cả hai nước, Phó Tổng thống thông báo Mỹ sẽ tặng thêm một triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam, đưa tổng số viện trợ vaccine cho Việt Nam lên 6 triệu liều".

Cũng theo thông cáo, bà Harris một lần nữa khẳng định, quan hệ hợp tác Việt - Mỹ trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh đang tiếp tục được tăng cường.

Thông cáo được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại văn phòng chính phủ ở Hà Nội.

TP.HCM: F0 Covid-19 dự báo tăng, người dân cần bình tĩnh

Các địa phương có số ca Covid-19 cao thể hiện trên cổng thông tin, gồm: các quận Bình Thạnh, 5, 6, 7, 10, Tân Bình, Phú Nhuận, Tân Phú; huyện Hóc Môn...

Trưa 25/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM phát thông tin mới cho hay TP triển khai lấy mẫu xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian thực hiện biện pháp tăng cường giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 23-8. Số lượng F0 dự báo sẽ tăng trong thời gian tới, người dân cần hết sức bình tĩnh vì điều này nằm trong kịch bản ứng phó của ngành y tế.

Khuya 24/8, dữ liệu được công bố từ cổng thông tin Covid-19 TP HCM cho thấy trong ngày toàn thành phố thực hiện được 137.971 mẫu xét nghiệm thì ghi nhận 4.610 ca dương tính mới, trong đó có 3.877 trường hợp được phát hiện ngoài cộng đồng (chiếm 84%).

Các địa phương có số ca Covid-19 cao thể hiện trên công thông tin, gồm: quận Bình Thạnh, 5, 6, 7, 10, Tân Bình, Phú Nhuận, Tân Phú; huyện Hóc Môn...

Theo HCDC, TP triển khai lấy mẫu toàn dân tại "vùng đỏ", "vùng cam" bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Người dân sẽ tự lấy mẫu xét nghiệm dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Thực hiện mẫu gộp tại các "vùng vàng", "vùng xanh".

Dự kiến số mẫu phải lấy ở "vùng cam", "vùng đỏ" là 2 triệu đến hết ngày 25/8. Trước đó, ngày 23/8, TP đã lấy được khoảng 170.000 mẫu test nhanh, trong đó có 6.000 mẫu cho kết quả dương tính, tỉ lệ này thấp hơn 5% theo hướng dẫn Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà là 45.206 người, trong đó có 23.197 trường hợp F0 cách ly tại nhà ngay từ đầu và 22.009 trường hợp F0 sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà.

Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 15.392 người. Số trường hợp F1 đang cách ly tập trung là 2.823. Số trường hợp F1 đang được cách ly tại nhà là 18.362.

Theo Sở Y tế TP HCM, do triển khai khối lượng công việc lớn nên ngành y tế để người dân tự thực hiện test nhanh với sự hướng dẫn của nhân viên y tế. TP đã hướng dẫn qua 3 kênh: Đài truyền hình TP, Website của HCDC, các trung tâm y tế quận - huyện và tờ hướng dẫn cho người dân.

TP.HCM đang điều trị theo dõi tại nhà gần 42.000 F0

Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà là 41.955 F0, trong đó có 21.093 trường hợp F0 cách ly tại nhà ngày từ đầu và 20.862 trường hợp F0 sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 14.969 người.

TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức các Trạm Y tế lưu động kết hợp với đội phản ứng nhanh của địa phương để chăm sóc, theo dõi sức khoẻ F0 khi điều trị tại nhà.

Theo đó, các Trạm y tế lưu động ngoài chuẩn bị trang thiết bị y tế cơ bản tại còn chuẩn bị 100.000 túi thuốc cung cấp cho F0 điều trị tại nhà, trong đó có chuẩn bị thuốc Molnupiravir

Theo Bộ Y tế, hiện nay doanh nghiệp sản xuất thuốc Molnupiravir trong nước đã sẵn sàng cho việc tài trợ những lô thuốc đầu tiên với 16.000 liều và đến 5/9 sẽ cung cấp tiếp 100.000 liều (tổng cộng 116.000 liều tương ứng 2.320.000 viên Molnupiravir 400mg).

Song song đó, lô hàng thuốc Molnupiravir nhập khẩu đầu tiên hơn 300.000 viên 200mg đủ cho hơn 7.500 liều về đến Việt Nam trong ngày 23/8.

Dự kiến ngày 28/8, thêm 1.700.000 viên Molnupiravir 200mg đủ cho 50.000 liều sẽ được đưa về. Đồng thời, các lô thuốc tiếp theo sẽ được nhập khẩu để sử dụng trong chương trình trong đầu tháng 9/2021.

Phát hiện 6.000 mẫu dương tính khi test 170.000 mẫu vùng cam, đỏ

Chiều 24/8, tại họp báo cung cấp về tình hình dịch Covid-19, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, chiến dịch xét nghiệm diện rộng trên địa bàn đã phát hiện hơn 6.000 mẫu dương tính trong số 170.000 mẫu (test nhanh, mẫu đơn) ngày đầu.

Theo đó, trong chiến dịch lần này, thành phố tập trung xét nghiệm khoảng 2 triệu mẫu và xét nghiệm mẫu vùng đỏ, cam trước. Dự kiến trong ngày 25/8 sẽ xét nghiệm xong. Tuy nhiên, số liệu ngày xét nghiệm đầu tiên cho thấy chiến dịch chưa đáp ứng được tiến độ.

img

Chỉ cần một người trong gia đình biết làm là có thể hướng dẫn hoặc làm cho cả nhà

Cụ thể, ngày đầu ngành y tế xét nghiệm được khoảng 170.000 mẫu (test nhanh, mẫu đơn), trong đó, phát hiện hơn 6.000 mẫu dương tính.

"Đây là tỷ lệ chấp nhận được vì vẫn thấp hơn tỷ lệ 5% theo hướng dẫn của WHO (Tổ chức Y tế thế giới)", ông Hưng nhận định.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM diễn ra chiều 24/8, đề cập đến công tác test nhanh tại các vùng đỏ, "vùng cam", ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM thông tin, số lượng test nhanh tại các vùng này khoảng 2 triệu mẫu, chậm nhất là 25/8 hoàn thành.

Cho đến nay, cơ bản tiến độ test nhanh đã được đẩy nhanh, dự kiến trưa mai (25/8) chỉ tiêu tất cả người dân ở "vùng đỏ", "vùng cam" được hoàn thành test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Ngoài ra, "vùng vàng", "vùng xanh" cũng được tiếp tục tầm soát mẫu gộp.

Từ 23/8 đến hết 6/9, TP.HCM sẽ thực hiện Chỉ thị 11 về tăng cường thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội theo Nghị quyết 86 của Chính phủ. Phương châm là “xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài chống dịch”.

TP.HCM tiếp tục kiểm soát việc di chuyển của người dân (khung giờ, đối tượng được di chuyển...). Thành phố chuẩn bị 2 triệu túi an sinh, đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp khó khăn.

Toàn bộ các hộ dân trong “vùng đỏ” được xét nghiệm kháng nguyên nhanh mẫu đơn và phải hoàn thành trong 25/8.

Công an quận, huyện không tự đặt các yêu cầu đi lại trái quy định chung

Chiều 24/8, Công an TP.HCM có văn bản hướng dẫn thực hiện kiểm soát diện đối tượng được phép lưu thông trên đường.

Theo đó, Công an Thành phố yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị khẩn trương tập hợp danh sách, số lượng giấy đi đường được cấp theo diện được phép lưu thông theo quy định. Phòng PC08 in, ký cấp giấy về các đơn vị cơ quan Đảng, Chính quyền, đoàn thể, TTTQ...

img

Giấy đi đường do Phòng PC08 và Công an cấp huyện, cấp xã cấp

Công an thành phố giao Trưởng Công an cấp huyện cấp giấy đi đường đối với diện đối tượng được cấp giấy đi đường của UBND cấp huyện.

Để đảm bảo thuốc men, vật tư y tế cho các bệnh viện, Công an thành phố yêu cầu các chốt, trạm kiểm soát của thành phố cho lưu thông đối với các đối tượng, phương tiện chở ô xy, thuốc men, vật tư y tế... khi có các giấy tờ chứng minh chuyên môn, lý do đi lại như: Giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận chuyên môn, hợp đồng, hàng hóa...

Về phạm vi hiệu lực của giấy đi đường: Giấy đi đường do Phòng PC08 và Công an cấp huyện được ủy quyền ký có hiệu lực toàn thành phố; giấy đi đường do Trưởng Công an cấp xã được ủy quyền ký có hiệu lực trong phạm vi cấp huyện của nơi Công an cấp xã đóng quân.

Đối với lực lượng Công an, Quân đội, xe công vụ và cán bộ chiến sĩ mặc quân phục được phép di chuyển trên toàn thành phố. Trường hợp mặc thường phục theo yêu cầu công tác phải có giấy đi đường do Phòng PC08 cấp (Thủ trưởng các đơn vị gửi danh sách về PC08 để tập hợp).

Công an thành phố yêu cầu Trưởng Công an cấp huyện không tự đặt các yêu cầu đi lại trái quy định chung của UBND thành phố (như giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 đối với CBCS Công an, Quân đội...).

Riêng đối với các phương tiện vận tải hàng hoá trong thành phố, các xe đã được cấp mã QR code được phép lưu thông theo khu vực, lộ trình, thời gian đã được cấp phép, không kiểm tra giấy đi đường (kể cả xe taxi đã được cấp mã QR, xe khách đã được cấp QR, xe chở công nhân đã được cấp mã QR).

Các xe vận tải hàng hóa trong thành phố không được cấp mã QR code thì tài xế và người ngồi trên xe phải có giấy đi đường theo quy định.

Nhiều người lang thang dương tính Covid-19 khi test nhanh

Ngày 24/8, UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM cùng công an, quân sự đã tiến hành tập trung người lang thang, xin ăn nơi công cộng trên địa bàn.

img

Nhiều người ăn xin được UBND phường Phạm Ngũ Lão phát hiện. Ảnh: Bùi Tư.

Tổ công tác dùng xe máy qua nhiều con hẻm nhỏ để tìm người sống lang thang. Tại công viên 23/9, tổ công tác phát hiện nhiều người nên mời về phường để xác minh thân nhân, lai lịch và test nhanh Covid-19.

Đại diện phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cho biết, hôm qua và hôm nay đơn vị đã đưa khoảng 30 người đi tập trung, qua test nhanh phát hiện 4 người dương tính với nCov.

Tương tự, tại quận 4, test nhanh với 116 người lang thang, ăn xin trên địa bàn đơn vị đã phát hiện đến 8 người nghi mắc Covid-19.

Lãnh đạo quận Tân Bình nhận định, tình trạng một số người lang thang, ăn xin vẫn xuất hiện tại các tuyến đường trên địa trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khả năng tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch nên đã chủ động phối hợp cùng các cơ quan chức năng địa phương Trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố tiến hành rà soát và lên phương án trợ giúp.

img

Người lang thang được phát hiện nghi ngờ mắc Covid-19.

Tại quận, phát hiện 16 người lang thang cơ nhỡ, ăn xin đưa về trụ sở, qua test nhanh có 3 người nghi mắc Covid-19.

Theo lãnh đạo quận Tân Bình, trước mắt đơn vị lập hồ sơ, đề xuất đưa các trường hợp trên về Trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố, trợ giúp pháp lý theo quy định; 3 trường hợp giao cơ sở cách ly tập trung, phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 lây lan.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3 cho hay, chỉ trong chiều 23/8, Công an phường đã phát hiện gần 20 trường hợp người lang thang.

Qua test nhanh, một trường hợp dương tính với nCov. Lực lượng chức năng đã lập 11 hồ sơ, đề xuất đưa 10 trường hợp về Trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố, trợ giúp pháp lý theo quy định; một trường hợp giao cơ sở cách ly tập trung, phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 lây lan.

img

Người lang thang được test Covid-19.

Trả lời báo chí về việc tiếp nhận các đối tượng là người lang thang, cơ nhỡ, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết trong ngày 24/8 tại 24 quận, huyện và TP Thủ Đức đã tiếp nhận 100 người, lũy kế từ 11/7 đến nay là 205 người.

Những trường hợp này sẽ được test nhanh, nếu âm tính sẽ tiếp nhận vào Trung tâm xã hội, dương tính thì vào khu cách ly ở các quận huyện và TP Thủ Đức.

Nếu người lang thang có sử dụng ma túy có kết quả xét nghiệm dương tính, có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng thì chuyển khu cách ly của Bình Triệu còn nặng thì chuyển Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.