Đô thị

Hà Nội: Hàng chục tuyến phố lại ngập sâu sau trận mưa lớn tối nay

01/06/2022, 22:12

Do ảnh hưởng của mây đối lưu đã gây mưa rào và dông mạnh đúng giờ cao điểm tan tầm tối nay (1/6), khiến một số tuyến phố tiếp tục ngập sâu...

Tin từ Trung tâm Giám sát thoát nước của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, từ 17h55 hôm nay (1/6), do ảnh hưởng của mây đối lưu đã gây mưa rào và dông mạnh trên hầu hết các quận, huyện của thành phố Hà Nội. Đặc biệt, sau 19h, lượng mưa xuất hiện với cường độ lớn.chỉ trong vòng 1,5 giờ (từ 18h đến 19h30), lượng mưa đo được cao nhất tại quận Tây Hồ (66mm), Bắc Từ Liêm (63,6mm), Đống Đa (61,8mm), Ba Đình (54,1mm), Thanh Xuân (52,5mm)...

img

Mưa ngập sâu trên phố Phạm Ngọc Thạch

Đến 19h40, mưa lớn đã gây úng ngập hàng chục tuyến phố tại nội đô: Thụy Khuê, Nguyễn Khuyến, Phạm Ngọc Thạch, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Bùi Xương Trạch, Vương Thừa Vũ, Triều Khúc, Cao Bá Quát, Đường Thành.

"Chúng tôi đã huy động các lực lượng, phương tiện máy móc, thiết bị thực hiện tua vớt rác tại miệng thu, thanh thải dòng chảy, bơm hút nước... đưa nước về nguồn tiêu nhanh nhất, xử lý các điểm úng ngập. Đồng thời, vận hành các trạm bơm Yên Sở, Kim Liên, Đồng Bông I, Đồng Bông II, Cổ Nhuế... và các cửa phai đưa nước vào các hồ điều hòa, hạ mực nước trên hệ thống, tăng khả năng tiêu thoát nước", lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết.

Trước đó, trong các ngày 30, 31/5 Hà Nội đã xuất hiện mưa lớn do ảnh hưởng của các vùng mây đối lưu, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa trên diện rộng, bắt đầu từ các huyện phía Tây và Tây Nam thành phố, sau đó lan rộng ra các Quận nội thành. Lượng mưa trung bình từ (30 ÷ 80)mm, có một số quận/huyện lượng mưa vượt trên 100mm.

Thời gian mưa tập trung tại khu vực các huyện từ thời điểm 22h00 ngày 30/5 đến 00h ngày 31/5, mưa tập trung tại khu vực các quận nội thành từ 23h30 ngày 30/5 đến 1h00 ngày 31/5.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.