World Cup 2022

Điểm mặt “ngựa ô” gây ấn tượng tại vòng bảng World Cup 2022

03/12/2022, 13:00

Giai đoạn vòng bảng World Cup 2022 đang để lại rất nhiều bất ngờ khi những đội bóng nhỏ liên tục tạo “địa chấn”.

Mỹ

Nếu xét về tầm vóc trong làng bóng đá thế giới thì Mỹ cũng không phải là đội bóng quá yếu.

img

Mỹ xứng đáng có mặt tại vòng 1/8 World Cup 2022

Tuy nhiên, việc họ giành vé vào vòng 1/8 cũng được xem là một bất ngờ lớn.

Ở trận ra quân, đội bóng xứ cờ hòa đã chia điểm cùng Xứ Wales và đáng chú ý hơn khi họ tiếp tục thành công cầm chân Anh ở lượt trận thứ hai.

Trước lượt trận cuối diễn ra, Mỹ kém Iran 1 điểm và họ buộc phải thắng đối thủ này để giành vé đi tiếp.

Không ngoài dự đoán, Pulisic cùng đồng đội đã gặp rất nhiều khó khăn trước đại diện châu Á. Nhưng sau cùng họ vẫn có được chiến thắng và giành vé đi tiếp.

Australia

Việc rơi vào bảng đấu với sự góp mặt của những đối thủ rất mạnh gồm Pháp, Đan Mạch và Tunisia khiến Australia bị đánh giá rất thấp.

img

Các cầu thủ Australia ăn mừng chiến thắng trước Đan Mạch

Đặc biệt là “Chuột túi” lại đang trải qua quá trình chuyển giao lực lượng nên khả năng giành vé đi tiếp của họ lại càng mong manh hơn.

Ngay ở trận ra quân, Australia đã phải nhận trận thua ngược 1-4 trước Pháp và đây cũng như một lời dự báo về giải đấu khó khăn của họ.

Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, đội bóng áo vàng xanh đã thắng cả hai đối thủ được đánh giá cao hơn là Tunisia và Đan Mạch để cùng Pháp vào vòng 1/8.

Đáng chú ý, Australia có cùng 6 điểm như nhà đương kim vô địch thế giới Pháp và họ chỉ đứng dưới vì kém hiệu số bàn thắng.

Nhật Bản

Nhật Bản là hiện tượng lớn nhất ở World Cup 2022 với những chiến tích không ai ngờ tới.

img

Nhật Bản liên tục tạo địa chấn tại World Cup 2022

Ngay trong trận đấu ra quân, đội bóng xứ mặt trời mọc đã tạo nên một cơn địa chấn khi quật ngã ứng viên vô địch Đức.

Tuy nhiên, họ lỡ cơ hội sớm giành vé đi tiếp khi để thua đối thủ yếu hơn là Costa Rica ở lượt trận thứ hai.

Nhưng đáng nói, đội bóng châu Á đã đánh bại Tây Ban Nha ở lượt trận cuối và hiên ngang tiến vào vòng 1/8 với ngôi nhất bảng E.

Nên biết, trước thềm World Cup 2022, Nhật Bản cùng Costa Rica được xem là “ngân hàng điểm” cho Tây Ban Nha và Đức.

Ma Rốc

Ma Rốc đến World Cup 2022 mà không được giới chuyên môn đánh giá quá cao về khả năng vào vòng 1/8.

img

Ma Rốc giữ được thành tích bất bại sau vòng bảng

Điều này cũng dễ hiểu bởi ở giải đấu năm nay họ rơi vào bảng có sự xuất hiện của hai ông lớn là Bỉ và Croatia.

Nhưng ít ai ngờ được rằng, đại diện châu Phi đã vào vòng đấu loại trực tiếp với ngôi nhất bảng và giữ được thành tích bất bại - điều mà chỉ hai đội bóng là Anh và Hà Lan làm được.

Ở trận đầu tiên, Ma Rốc đã hòa quả cảm Croatia, sau đó là chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Bỉ và kết thúc giai đoạn vòng bảng bằng trận thắng Canada.

Hàn Quốc

Trước ngày World Cup 2022 khởi tranh, Hàn Quốc nhận được nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ.

img

Cầu thủ Hàn Quốc ăn mừng chiến thắng trước Bồ Đào Nha

Tuy nhiên, giới chuyên môn không đánh giá cao khả năng giành vé vào vòng 16 đội của Son Heung-min cùng đồng đội.

Điều này cũng có phần đúng bởi ở giải lần này họ rơi vào bảng đấu có sự xuất hiện của Bồ Đào Nha, Uruguay và Ghana.

Sau hai lượt trận đầu tiên, đội bóng xứ kim chi chỉ có được 1 điểm khi hòa Uruguay và thua Ghana.

Hy vọng đi tiếp của Hàn Quốc lúc này là rất mong manh và họ buộc phải đánh bại Bồ Đào Nha mới có hy vọng đi tiếp.

Sau cùng, đại diện châu Á đã có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước “Selecao châu Âu” để giành vé vào vòng 1/8.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.