Điểm tin pháp luật: Giả danh công an, xử phạt người đi đường

15/01/2015, 13:00

Giả danh công an, xử phạt người đi đường; Lộ chuyện giết người vì đi ăn trộm; Truy tìm đối tượng hành hung cán bộ Công ty than Uông Bí... là những thông tin nóng mà Báo Giao thông chuyển tới bạn đọc.

Hai bị cáo sau phiên xử phúc thẩm
Hai bị cáo sau phiên xử phúc thẩm

Giả danh công an, xử phạt người đi đường

Ngày 14/1, TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt đối với bị cáo Lê Văn Thanh (21 tuổi, trú tại TP HCM) từ 1 năm 6 tháng xuống 1 năm 3 tháng tù về hai tội “Giả mạo chức vụ, cấp bậc” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Bị cáo Vũ Trần Hoàng Phong (31 tuổi, trú tại TP HCM) cũng được giảm từ 1 năm xuống 9 tháng tù về tội “Giả mạo chức vụ, cấp bậc”.

Rạng sáng 18/5/2014, Thanh cùng Phong giả danh công an chặn xe người vi phạm giao thông, thu gần 1 triệu đồng.

Lộ chuyện giết người vì đi ăn trộm 

Ngày 14/1, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Vũ (SN 1989, trú quận 8) mức án chung thân về tội “Giết người”. Ngày 14/10/2013, do mâu thuẫn, Vũ dùng dao giết anh Phạm Hồng Tâm (trú tại TP HCM), sau đó bỏ trốn và đến ngày 22/12/2013 bị công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) bắt về tội “Trộm cắp tài sản”. Vũ đã khai toàn bộ hành vi giết anh Tâm trước đó. 

Truy tìm đối tượng hành hung cán bộ Công ty than Uông Bí

Công an huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) đang khẩn trương điều tra, truy bắt hai đối tượng lạ mặt hành hung ông Nguyễn Quang Nguyên, Phó Phòng Bảo vệ quân sự, Công ty than Uông Bí tối 12/1 khi ông này đang đứng trước cổng nhà riêng. Vụ tấn công khiến ông Nguyên bị gãy tay trái và dập gò má trái.

141 bắt lô hàng “khủng” phụ kiện máy tính

Trung úy Đỗ Huy Phương, Tổ trưởng tổ Y15/141 cho biết, vừa bàn giao một ô tô chở 97 thùng hàng với hàng nghìn phụ kiện máy tính và tài xế Nguyễn Xuân Đức (SN 1989, trú tại Bắc Ninh) cho Công an phường Sài Đồng, quận Long Biên để tiếp tục làm rõ. Khoảng 15h05 cùng ngày, tại ngã ba Thạch Bàn - Nguyễn Văn Linh, Đức bị phát hiện điều khiển xe tải BKS 99C-044.58 chở số hàng không có giấy tờ nói trên. 

Xử phạt 18 xe chở quá tải 431 triệu

Ngày 14/1, ông Đặng Hoàng Tuấn, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Long An cho biết, vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện của 18 ô tô tải và tài xế xe với tổng số tiền trên 431 triệu đồng, tước 8 GPLX. Các xe này bị phát hiện và lập biên bản về việc chở quá tải vào đêm 12 và rạng sáng 13/1 trên các tuyến đường của huyện Đức Hòa, Bến Lức.

Biểu dương Công an Hà Nội bắt giữ 34 kg vàng lậu

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen, biểu dương Công an TP Hà Nội đã tổ chức lực lượng, điều tra, triệt phá thành công đường dây vận chuyển, buôn bán vàng trang sức nhập lậu qua biên giới với số lượng lớn, tạm giữ 2 đối tượng liên quan, thu giữ gần 34 kg vàng.

Như tin Báo Giao thông đã đưa, khoảng 11h ngày 11/1, trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn trước cửa siêu thị Metro, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lực lượng chống buôn lậu của Phòng PC46, Công an Hà Nội đã phát hiện các đối tượng Bùi Thị Loan (28 tuổi, ở phường Trần Phú, TP Móng Cái, Quảng Ninh) và Vũ Văn Lân (42 tuổi, ở phường Hoà Lạc, TP Móng Cái) đang giao nhận 33 bọc hàng hóa là vàng trang sức do Trung Quốc sản xuất tại chiếc xe BKS 18A-015.37. Toàn bộ số trang sức trên bằng vàng, chủ yếu là vàng 18k (vàng có hàm lượng 750). Tổng giá trị lô hàng ước tính khoảng 1 triệu USD, tương đương 21 tỷ đồng.

Nhóm P.V

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.