Chuyện dọc đường

Điểm tin TNGT ngày 13/5: Xe biển xanh gặp nạn, 2 người trọng thương

13/05/2016, 21:55

Lấn làn, ô tô tải đâm nát đầu xe biển xanh; Tông đuôi container, tài xế xe tải rơi xuống đường bất tỉnh...

4.1

Xe ô tô 7 biển xanh của một đơn vị thuộc Bộ Công an bị xe tải lấn tuyến đâm biến dạng phần đầu. - Ảnh: Hạnh Nguyễn

Lấn làn, ô tô tải đâm nát đầu xe biển xanh

Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra khoảng 10h ngày 13/5, trên QL1 đoạn gần cầu Cần Được (xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) do xe tải lấn tuyến đâm nát đầu xe ô tô 7 chỗ của Bộ Công an làm 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, xe tải BKS: 69C-012.51 (do tài xế, chưa rõ danh tính, ngụ TP. Cần Thơ) điều khiển chạy từ hướng Sóc Trăng về Bạc Liêu. Đến địa điểm trên tài xế điều khiển xe tải lấn tuyến để tránh một xe khác cùng chiều, do thiếu quan sát nên đã tông trực diện vào xe 7 chỗ mang BKS: 80A-018.44 của một đơn vị thuộc Bộ Công an chạy hướng ngược lại.

Cú tông trực diện khá mạnh khiến phần đầu xe biển xanh bể nát, biến dạng hoàn toàn, 2 người đi trên xe 7 chỗ bị kẹt cứng trong ca-bin, gãy chân. Lực lượng CSGT Công an huyện Mỹ Xuyên đã có mặt để giải cứu 2 người mắc kẹt và đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu khẩn cấp. Sau đó, nạn nhân cũng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên ở TP. Cần Thơ để tiếp tục cứu chữa. Xem chi tiết tại đây

1.1

Hiện trường vụ TNGT khiến chiếc xe tải chở xi măng nát vụn - Ảnh: Phúc Tuấn

Né “hung thần”, xe chở xi măng nát vụn vì đâm vào gốc cây

Vụ tai nạn giao thông đã xảy ra vào khoảng 5h30’ ngày 13/5, trên Tỉnh lộ 514, đoạn qua xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa làm một người bị thương nhẹ.

Thông tin ban đầu cho biết, ô tô tải mang BKS: 36C-137.40 đề tên Hồng Phượng chở đầy xi măng đang lưu thông trên đường thì bất ngờ lao xuống vệ đường rồi tông thẳng vào gốc cây cổ thụ.

Hậu quả của vụ TNGT đã làm tài xế (chưa xác định được danh tính) bị thương nhẹ, chiếc xe bị biến dạng, hư hỏng nặng, xi măng trên xe đổ ra ngoài. Theo một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, nguyên nhân của vụ TNGT là do xe tải chở xi măng né tránh nhiều xe tải đang đi ngược chiều chạy với tốc độ cao. Xem chi tiết tại đây

2.1

Đầu xe tải nát vụn sau cú tông mạnh vào đuôi container đang đậu bên đường. - Ảnh: Hải Đường

Tông đuôi container, tài xế xe tải rơi xuống đường bất tỉnh

Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra khoảng 4h sáng ngày 13/5, địa bàn ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang làm tài xế xe tải phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, xe tải mang BKS: 65C-053.72 do tài xế Trần Văn Nhí (SN 1989, ngụ tỉnh Sóc Trăng) điều khiển, lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương khi đến địa điểm trên thì bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe container BKS:65C-046.10 kéo theo rơmóc mang BKS: 65R-000.95 do tài xế Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1985, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng) điều khiển đang mở đèn hậu và đỗ bên lề đường.

Cú tông mạnh làm phần đầu xe tải nát vụn, tài xế Nhí rơi xuống đường bất tỉnh. Đầu xe tải biến dạng, đuôi container cũng bị hư hỏng. Lực lượng CSGT tỉnh Tiền Giang có mặt, kịp thời đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông. Xem chi tiết tại đây

3.1

Chiếc xe khách chở học sinh tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Vĩnh Phú

Xe cán chết người, học sinh bàng hoàng

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 6h15 ngày 13/5, tại đoạn qua khu phố 6, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai khiến một người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ sau khi va chạm với xe khách chở học sinh..

Thông tin ban đầu, xe khách loại 30 chỗ ngồi chở học sinh tới trường mang BKS: 60B-019.67 đang lưu thông trên đường Bùi Văn Hòa hướng từ QL51 về ngã tư Tam Hiệp thì va chạm với xe máy đang lưu thông cùng chiều mang BKS: 60N9-9235 do ông Phạm Xuân Ráng (59 tuổi, TP. Biên Hòa) điều khiển.

Do cú va chạm mạnh khiến ông Ráng cùng xe máy ngã ra đường và bị chiếc xe khách cán qua người, tử vong tại chỗ. Theo nhân chứng ở hiện trường, khi biết có tai nạn chết người, nhiều học sinh đã tỏ ra bàng hoàng, sợ hãi, sau đó các em xuống xe và lên một số phương tiện khác để đến trường. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.