Xã hội

Diễn biến mới nhất vụ 8 công nhân bị bụi phổi, 3 người tử vong

30/05/2023, 12:02

Dự kiến chiều 30/5, đoàn liên ngành tỉnh Nghệ An sẽ có cuộc họp với Công ty Châu Tiến về vụ 8 công nhân bị bụi phổi, 3 người tử vong.

Liên quan vụ 8 công nhân bị bụi phổi, 3 người tử vong xảy ra tại Công ty TNHH Châu Tiến (đóng ở KCN Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An), chiều 29/5, theo một nguồn tin của PV Báo Giao thông, đoàn liên ngành tỉnh Nghệ An đang thực hiện kiểm tra, và dự kiến chiều ngày 30/5 sẽ có cuộc họp với phía công ty.

img

Bệnh nhân H.V.S (ảnh trên) và bệnh nhân T.N.H (ảnh dưới) đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Nghệ An

Được biết, đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra Công ty TNHH Châu Tiến do ông Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Đông Nam làm trưởng đoàn.

Ông Đinh Văn Phong, Trưởng Phòng Doanh nghiệp và Lao động, Ban Quản lý KKT Đông Nam làm phó trưởng đoàn.

Ngoài ra, đoàn còn 8 thành viên khác là đại diện của: Ban Quản lý KKT Đông Nam, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở TN&MT, Sở LĐTB&XH, Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An và đại diện huyện Nghi Lộc.

Đoàn sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bệnh nghề nghiệp, môi trường lao động, quan trắc môi trường lao động, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

Thời gian kiểm tra 45 ngày kể từ ngày 12/5/2023.

Đến tối 29/5, PV đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Hải, trưởng đoàn liên ngành để xin kết quả kiểm tra ban đầu nhưng không liên lạc được.

Ngoài ra, để có cái nhìn khách quan, PV cũng đã liên hệ với ông Hồ Viết Cầm, đại diện pháp luật Công ty TNHH Châu Tiến, nhưng không liên lạc được.

img

Công ty TNHH Châu Tiến nơi xảy ra vụ việc

Như Báo Giao thông đã đưa tin: Trong thời gian ngắn, có 8 người dân trú ở huyện Nghi Lộc làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến bị bệnh bụi phổi.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 2/2023 đã có 3 người tử vong gồm: Anh T. H. Q. (38 tuổi, trú tại xóm 2, xã Nghi Hưng), làm việc từ tháng 4/2017 - 8/2020, mất tháng 9/2022; anh T. T. Th. (49 tuổi, trú tại xóm 2, xã Nghi Phương) làm việc từ tháng 10/2017 - 10/2022, mất tháng 11/2022 và anh P.Q.S. (28 tuổi, trú tại xóm Khánh Thiện, xã Nghi Thuận), làm việc từ năm 2019-2021, mất tháng 12/2022.

Ngoài ra, còn có 5 người đã và đang được điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng phải rửa phổi, khó thở, thở oxy, sức khỏe suy giảm.

Cụ thể, hiện tại có 2 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Nghệ An, gồm: Bệnh nhân tên H.V.S (SN 1976, ở xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc), đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở bằng máy; bệnh nhân T.N.H. (SN 1978, trú xã Nghi Hưng, Nghi Lộc) bị bệnh bụi phổi đã biến chứng thành lao; 3 người còn lại điều trị tại nhà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.