Y tế

Diễn biến sức khỏe 13 nạn nhân bị thương vụ xe khách lật ngang ở Bình Định

16/03/2023, 11:29

Xe khách va chạm với xe tải rồi lật ngang khiến 13 người bị thương được đưa vào Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Sáng 16/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, đã tiếp nhận và cấp cứu những người bị thương trong vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải vừa xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng hơn 8h30 ngày 15/3, các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn được đưa vào cấp cứu. Trong đó có 13 trường hợp ở TX Hoài Nhơn, 2 trường hợp tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

img

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Trong số 13 trường hợp này, có 2 ca chụp phim bình thường xin xuất viện. 6 ca bị chấn thương đầu đang điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh, 5 ca vào Khoa Ngoại chấn thương.

Ngay trong đêm 15/3, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định đã phẫu thuật cho những người bị gãy xương bàn tay, khuỷu tay. Không có ca tử vong, không có cả nặng nguy kịch phải điều trị hồi sức.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 15/3 tại vòng xuyến Long Vân, đoạn Km 1+710 trên QL1D thuộc KV2, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô tải BKS 77H-036.40 do Trần Văn Lương (SN 1973, trú Vân Canh, Bình Định) đi trên đường ĐT638 hướng Long Mỹ đến Hùng Vương.

Sau đó, va chạm với xe ô tô khách BKS 77F-001.32 (chưa rõ người điều khiển) hướng từ Phú Tài về bến xe Quy Nhơn. Trên xe có lái xe Hoàng Trọng Hiếu (SN 1991, trú TT. Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân) và Phạm Văn Ca (SN 1978, trú Hoài Mỹ, TX Hoài Nhơn), phụ xe là Huỳnh Ngọc Toàn (SN 1998, trú TX Hoài Nhơn ngồi ghế phụ phía trước). Trên xe khách lúc xảy ra tai nạn còn có 12 hành khách.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 13 người bị thương, bao gồm tài xế xe ô tô tải và 12 người trên ô tô khách được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.